Báo PLVN trao đổi kinh nghiệm làm báo với đoàn cán bộ Lào

(PLO) - Sáng nay, 7/7, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Đặng Ngọc Luyến cùng Phó Tổng biên tập Trần Thị Hương Mai đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực báo chí với Đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào do ông Bun Xuông Tha-vy-sắc, Quyền Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật làm Trưởng đoàn.

Chào mừng đoàn đến thăm và làm việc, Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến đã giới thiệu một cách khái quát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động cũng như đặc điểm, nội dung 9 ấn phẩm của Báo PLVN. Trải qua hơn 30 năm gây dựng và phát triển, hiện nay PLVN đã trở thành một trong những tờ báo hàng đầu của cả nước, là công cụ quan trọng để phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp.

Ông Bun Xuông Tha-vy-sắc, Quyền Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Lào (bên trái), thay mặt đoàn cán bộ Tư pháp Lào nhận quà lưu niệm của Báo PLVN do Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến trao tặng.

Trong thời đại bùng nổ của internet và sự cạnh tranh không ngừng của các phương tiện truyền thông khác, đội ngũ những người làm báo PLVN vẫn liên tục trau dồi, học hỏi, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cảm ơn Báo PLVN đã tạo cơ hội để làm việc, trao đổi kinh nghiệm, Đoàn công tác cũng đã thông tin về đặc điểm, nội dung, nhiệm vụ của Báo Pháp luật ở Lào cũng như về một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Do đó, Đoàn hy vọng qua buổi làm việc này không những sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể áp dụng vào lĩnh vực báo chí ở Lào mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Đọc thêm