Bất chấp nguy hiểm, vượt sóng biển cao 3-4m cứu bé trai nguy kịch

Cù Lao Chàm đang bị cô lập do ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, sóng biển cao 3 - 4 mét, không một phương tiện nào trên đảo có thể rời bến nhưng nhận tin báo bé trai 8 tháng bị bệnh nguy kịch, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu ra đảo kịp thời đưa bệnh nhi vào đất liền mổ cấp cứu.
Bệnh nhi được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải kịp thời đưa vào đất liền cấp cứu. Ảnh: Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
Bệnh nhi được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải kịp thời đưa vào đất liền cấp cứu. Ảnh: Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm TKCN hàng hải), sáng sớm nay, 23/11, Trung tâm này nhận được đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp một bé trai đang bị bệnh nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

Khu vực đảo Cù Lao Chàm đang bị cô lập do chịu ảnh hưởng gió mùa tăng cường, sóng biển cao 3 - 4m, không một phương tiện nào trên đảo có thể rời bến. Trong khi đó, bé trai Trần Hữu Phúc, mới gần 8 tháng tuổi (thường trú xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm) bị sốt cao, co giật, nôn ra máu từ 2h cùng ngày. Gia đình đã đưa bé đến cấp cứu tại trạm xá của đảo nhưng bé vẫn sốt cao hơn, co giật, da xanh xao, sức khỏe suy yếu trầm trọng. Trạm xá đề nghị chuyển gấp bệnh nhi lên tuyến trên. 

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông, trước tình thế nguy cấp trên, Trung tâm TKCN hàng hải lập tức điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng tại Đà Nẵng cùng bác sỹ và y sỹ tàu ra Cù Lao Chàm. Sau gần 3 giờ vượt sóng to gió lớn với tốc độ tối đa, tàu tiếp cận Bãi Làng, Cù Lao Chàm, chuyển lên tàu để các bác sỹ tiến hành cấp cứu đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhi về Đà Nẵng.

Đến 12h30 cùng ngày, tàu cứu nạn cập cảng Trung tâm tại Đà Nẵng, Lực lượng cấp cứu 115 Đà Nẵng lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu cháu Phúc ngay tại cầu cảng, sau đó chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Sau đó, cháu bé được mổ cấp cứu tại bệnh viện.

Đọc thêm