Bắt con làm 'con tin', đe doạ đốt nhà vì bạn gái không nghe điện thoại

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chị N không nghe điện thoại nên Dân tượng nảy sinh ghen tuông. Suy nghĩ quẩn, Dân đã đi mua xăng về doạ đốt nhà cùng con gái gây sức ép để được gặp bạn gái.

Hình ảnh tại hiện trường vụ việc
Hình ảnh tại hiện trường vụ việc

Công quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Lê Xuân Dân (sinh năm 1982 hộ khẩu thường trú ở huyện Chương Mỹ) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 21h ngày 30/3, Lê Xuân Dân mua xăng về đổ ra nền nhà tại 84 ngõ 1144 Quang Trung, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và giữ con gái là cháu Lê Nguyễn T.A (sinh năm 2015) bên cạnh đe doạ đốt nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) huy động người và phương tiện tới ứng cứu. UBND phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cũng huy động lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vận động đối tượng.

Lê Xuân Dân cho biêt muốn chị Nguyễn M.N. (sinh năm 1978 ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) – là bạn gái của Dân đến nói chuyện. Do chị N. không nghe điện của Dân nên đối tượng nảy sinh ghen tuông. Nghĩ quẩn, Dân đã đi mua xăng về doạ đốt nhà cùng con gái gây sức ép để được gặp bạn gái.

Dù lực lượng chức năng nhiều giờ vận động, đối tượng vẫn cố thủ trong nhà. Đến khoảng 23h10 cùng ngày, Công an quận Hà Đông đã khống chế được Lê Xuân Dân đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm