Bầu cử Tổng thống Mỹ: Có người đặt cược 1,29 triệu đô-la vào ông Biden

(PLVN) - Có một người đã đặt cược 1 triệu bảng Anh, tương đương 1,29 triệu đô la, vào việc ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo. Vụ cá cược này diễn ra ở sàn giao dịch cá cược lớn nhất thế giới Betfair Exchange.
Ứng cử viên Joe Biden.
Ứng cử viên Joe Biden.

Mỹ không được phép đặt cược (cá độ) chính trị, cho dù cá cược thể thao đã được thừa nhận hợp pháp trên khắp đất nước nhờ phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2018. Tuy nhiên, đặt cược vào cuộc bầu cử Mỹ trên thị trường cá cược hợp pháp của Vương quốc Anh đang tăng vọt, khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trở thành sự kiện được đặt cược nhiều nhất trong lịch sử.

Theo CNN, danh tính của người đặt cược, chốt cược ngày 29/10, không được tiết lộ. Nếu thắng cược, người này sẽ giành được khoản lợi nhuận 540.000 bảng Anh (696.170 đô la) bên cạnh việc nhận lại khoản tiền cược 1 triệu bảng ban đầu.

Các nhà đặt cược đặt cơ hội chiến thắng của Biden là 65% và cơ hội của Trump là 35%. Đó là tỷ lệ cược tốt hơn một chút cho ông Trump so với tỷ lệ cược 2 chọi 1 vào tuần trước. Và tỷ lệ này tốt hơn nhiều so với 10% cơ hội Trump chiến thắng mà FiveThirtyEight đưa ra.

Khoản cá cược 1 triệu bảng nói trên được coi là vụ cá cược lớn thứ ba trong lịch sử Betfair, sau khoản đặt cược 1,1 triệu bảng vào tay vợt Rafael Nadal trong giải Pháp mở rộng 2010 và hơn 1 triệu bảng đặt cược vào Floyd Mayweather Jr trong trận đấu năm 2017 của anh ấy với đối thủ Conor McGregor.

Vụ cá cược này cũng có thể là một điềm tốt cho Biden: 10 vụ cá cược lớn nhất trong lịch sử của Betfair trước đây đều vào các sự kiện thể thao, và trong 10 vụ đó thì 10 người cược đều là người chiến thắng.

Các khoản cược đang đổ vào Betfair với tốc độ kỷ lục – khoảng 274 triệu bảng Anh, tương đương 353 triệu đô la, đã được ghi nhận vào sáng thứ Hai – 2/11. Và phải mất vài ngày để một vụ cá cược được thực hiện hiển thị trong dữ liệu, đó là lý do tại sao vụ cá cược ngày 29/10 đến giờ mới được biết đến. Vì vậy, tổng đặt cược trên phiếu bầu có khả năng cao hơn mức đó.

Vì Betfair sẽ cho phép người đặt cược tiếp tục đặt cược cho đến khi người chiến thắng được tuyên bố, nên kể cả sau ngày bầu cử thì vẫn còn có nhiều người có thể đặt cược trong quá trình kiểm phiếu. Betfair đang ước tính tổng số tiền đặt cược cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trên sàn giao dịch của họ sẽ lên tới 400 triệu bảng Anh, hoặc gấp đôi số tiền đã đặt vào năm 2016.

Vụ cá cược chính trị lớn nhất từng được thực hiện trên Betfair Exchange là khoản đặt cược trị giá 555.000 bảng Anh được đạt vào ông Trump vào năm 2016. Khoản cược này đặt vào khoảng 12:30 sáng theo giờ ET, một ngày sau cuộc bầu cử, sau khi hầu hết các cuộc thăm dò ở Mỹ đã đóng cửa, nhưng trước khi ông Trump được tuyên bố là người chiến thắng.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cứ đặt tiền lớn thì sẽ thắng. Một người đã đặt cược 550.000 bảng vào bà Hillary Clinton cũng trong cuộc bầu cử 2016 – cuộc bầu cử mà bà Clinton thua. Cũng đã có 100.000 bảng đặt cược rằng Vương quốc Anh sẽ bỏ phiếu để ở lại EU trong cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016, nhưng trên thực tế không phải vậy…