Bé 2 tuổi tử vong dưới ao gần nhà ông bà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 1 ngày mất tích, bé trai 2 tuổi được phát hiện tử vong dưới ao nhà gần nhà ông bà.
Hiện trường nơi phát hiện sự việc.
Hiện trường nơi phát hiện sự việc.

Sáng 19/8, thông tin từ UBND xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết, tại địa bàn thôn Quảng Cư vừa phát hiện thi thể một bé trai 2 tuổi dưới ao nước.

Trước đó, vào ngày 18/8, gia đình tới chính quyền địa phương trình báo về việc cháu bé mất tích. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tìm kiếm, tới sáng nay thì phát hiện sự việc.

Nguyên nhân bước đầu được nhận định, do sơ ý, cháu bé đã ngã xuống ao dẫn tới đuối nước tử vong.

Ông Diệp Minh Phú - Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết: “Nơi phát hiện thi thể là ao nước cách nhà 500m. Sau khi tìm hiểu thì được biết cách đây 1 tuần, bố cháu có cho cháu đi câu cùng. Từ nhà đến ao khoảng 500 mét, đường bê tông nhưng cũng phải qua con dốc khá cao, rẽ phải rồi cỏ cây, không hiểu tại sau cháu mới 2 tuổi lại nhớ đường đi ra đây".

Gia đình thông tin, khoảng 9h30 ngày 18/8, bé trai ở nhà chơi với ông bà. Đến gần 10h, ông bà dọn dẹp nhà nên không để ý cháu khoảng 5 phút, khi quay lại đã không thấy cháu đâu. Ông bà đi tìm và gọi thêm người nhà cùng tìm kiếm, song không có kết quả.

Người cha của bé cho biết, hai vợ chồng anh đi làm ở công ty, hàng ngày vẫn gửi con ở nhà với ông bà.

Đại diện chính quyền địa phương cũng đang có mặt để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Ở Hà Tĩnh, chiều 18/8 cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong. Nạn nhân gồm: N.M.C (SN 2014), N.Đ.T (SN 2014) là anh em họ, và N.T.L (SN 2011) cùng trú tại thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Cả 3 học sinh Trường Tiểu học Gia Hanh và có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

3 em đã cùng đạp xe đến khu vực đập Cố Châu, thuộc thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh để chơi. Đến tối không thấy các em về, gia đình và người thân tổ chức đi tìm kiếm.

Người thân phát hiện dép và xe trên bờ đập nên đã xuống lặn tìm, tuy nhiên cả 3 đã tử vong.

Đọc thêm