Bé gái 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng bức thư

(PLVN) - Bé gái khoảng 2 tuần tuổi, nặng 3 kg được người dân phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh phát hiện gần chùa.
Bé gái bị bỏ rơi gần chùa được người dân phát hiện. Ảnh: VOV
Bé gái bị bỏ rơi gần chùa được người dân phát hiện. Ảnh: VOV

Chính quyền phường Quảng Yên đang tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Bằng.

Theo đó, khoảng 15h ngày 27/3, người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ trong chiếc làn cùng vài bộ quần áo và bức thư viết tay của người mẹ.

Bức thư có nội dung: “Tôi là mẹ của cháu bé này, vì điều kiện của tôi không nuôi được cháu, vậy tôi để cháu trong giỏ này ai nhặt được tôi mong là hãy nuôi cháu, ở nơi xa xôi tôi sẽ mang ơn suốt đời”.

Bức thư người mẹ để lại
Bức thư người mẹ để lại

Đại diện UBND phường Quảng Yên cho biết, bé gái bị bỏ rơi khoảng 2 tuần tuổi, nặng hơn 3kg, thể trạng tốt. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã có mặt tại hiện trường xác minh sự việc và đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế.

Chính quyền phường đã hỗ trợ tiền, các vật dụng thiết yếu để chăm sóc sức khỏe ban đầu và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cho bé.

Trường hợp không tìm được, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho, nhận theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm