Bé trai 3 tuần tuổi bị rắn độc bò vào nhà cắn tử vong

(PLVN) - Rạng sáng một con rắn độc bò lên giường cắn vào tay cháu bé hơn 3 tuần tuổi tại Hà Tĩnh đã khiến bé tử vong sau đó.
Con rắn độc sau đó bị gia đình đập chết.
Con rắn độc sau đó bị gia đình đập chết.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 5h hôm nay, 8/1, con trai hơn 20 ngày tuổi của anh Thái Văn Hải (trú tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đang ngủ với mẹ thì một con rắn bò vào nhà cắn vào tay

Nghe tiếng con khóc thét, người mẹ nằm cạnh tỉnh dậy thì phát hiện một con rắn cạp nong bên cạnh. Gia đình lập tức đưa cháu bé đến nhà một thầy lang chuyên chữa rắn cắn ở xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chữa trị.

Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi do rắn quá độc và thể trạng cháu còn yếu.

Con rắn bị gia đình anh Hải đập chết ngay sau đó, được xác định là rắn cạp nong, một loại rắn cực độc.

Ngôi nhà của gia đình anh Hải nằm sát khu vực đồi núi, được xây khép kín, người dân không hiểu rắn lại xuất hiện trên giường.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Đọc thêm