Bé trai 4 tuổi lọt xuống cống khi tắm mưa

(PLVN) - Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, thi thể bé trai được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 100m.
Cống thoát nước nơi bé trai 4 tuổi bị cuốn xuống dẫn đến tử vong.
Cống thoát nước nơi bé trai 4 tuổi bị cuốn xuống dẫn đến tử vong.

Chiều 10/6, bé Trương Văn Th (4 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đi tắm mưa cùng một số anh chị trong xóm trọ tại phường Tân Vĩnh Hiệp, (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Lúc này, không may bé trượt chân, lọt cả người xuống cống, bị cuốn trôi. Người nhà hay tin đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên do mưa lớn nước chảy mạnh nên bất thành. 

Khoảng 1 giờ sau khi mưa ngớt, người dân phát hiện thi thể Th nổi ở mương nước cách nơi bé ngã khoảng 100m.

Lực lượng chức năng sau đó đã lấy lời khai để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Th.

Gần đây, nhiều vụ trẻ em rơi xuống cống dẫn đến sự việc đau lòng. Cụ thể, ngày 27/5 tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, bé trai 4 tuổi đi tắm mưa bị trượt chân xuống cống nước. Sau 15 ngày tìm kiếm, hiện tại vẫn chưa thấy tung tích bé trai.

Tại Hà Tĩnh, khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cùng con trai là Trần Văn Huy (SN 2015) ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc. Khi chị Nghiêm đập lạc, sơ suất không để ý đến con nên cháu bé không may rơi xuống miệng cống trên tuyến đường ven biển tử vong.

Đọc thêm