Bé trai bị điện giật tử vong khi đun nước nấu mì ăn

(PLVN) - Đun nước sôi nấu mì tôm ăn nhưng đường dây ấm điện rò rỉ nên bé 14 tuổi bị điện giật tử vong.
Hình minh họa
Hình minh họa

Nạn nhân là bé N.V.T (14 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 2/10, do đói bụng nên cháu T dùng ấm điện đun nước sôi nấu mì tôm ăn.

Lúc này, không may đường dây ấm điện bị rò rỉ nên cháu T bị điện giật tử vong. Một người dân phát hiện và tri hô ngắt nguồn điện và sơ cứu ban đầu, nhưng cháu T không qua khỏi.

Hoàn cảnh gia đình cháu T thuộc diện khó khăn. Gần đây gia đình vừa được mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà nên cháu T cùng cha phải sang nhà người cô ở nhờ.

Đọc thêm