Bi kịch của gia đình Trung Quốc và việc thích con trai hơn con gái

Cô gái 17 tuổi và em gái 10 tuổi vừa chết trong một vụ tự tử ở Trung Quốc, sau cuộc tranh cãi với cậu em 12 tuổi về thức ăn.

Tờ Beijing News đưa tin người chị cả viết di thư để lại rằng vụ cãi nhau về thức ăn này sẽ là lần cuối cùng, và hy vọng cha mẹ tha thứ.

"Con đưa em gái đi cùng mình. Con biết thế là sai, nhưng con hiểu em có số phận giống như mình, vì thế đừng ghét con, được không?", tờ giấy viết.

Ảnh: scmp.

Ảnh:scmp.

Trong di thư, cô gái ở tỉnh Hà Nam không khẳng định người em trai được cha mẹ yêu thích hơn hai chị em, nhưng vụ việc làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về tập quán thích con trai.

"Họ là nạn nhân của một gia đình chỉ muốn con trai", một người dùng Weibo khẳng định. Những người khác cho rằng sự việc không chỉ đơn thuần do thức ăn. "Cô ấy không thể tự tử chỉ vì một miếng ăn, mà ắt phải có lý do gì đó", một người dùng Weibo khác viết.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy tập quán thích con trai hơn con gái dẫn tới việc các bé gái được ăn ít hơn, đặc biệt ở vùng nông thôn nước này, trung bình chỉ bằng 70% so với bé trai. 

Đọc thêm