Bình Định hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19 cho nước bạn Lào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/5, tại Quốc Môn (cột mốc 790 biên giới giữa Việt Nam và Làom Cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chămpasăk và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư (Lào) tổ chức giao nhận vật tư, trang thiết bị y tế về phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Chămpasăk và Attapư.
Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Chămpasăk và Attapư.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở Lào đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng, nhiều địa phương khó khăn, thiếu thốn về vật chất, trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp bạn cũng chính là giúp mình, đợt này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã trao tặng các vật tư thiết yếu cho 2 tỉnh của Lào (Chămpasăk, Attapư) để chống dịch COVID-19, gồm: nhiệt kế hồng ngoại Microlife NC 200, trang phục phòng chống dịch 7 món, khẩu trang N96, khẩu trang y tế 4 lớp, găng tay cao su y tế, dung dịch sát khuẩn, hóa chất Cloramin B, máy phun hóa chất, với tổng giá trị 700 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự của 2 tỉnh bạn Lào đã bày tỏ lòng cảm ơn trước những tình cảm quý báu mà cán bộ và nhân dân của tỉnh Bình Định đã dành cho nhân dân 2 tỉnh Chămpasăk, Attapư. Đồng thời, hứa sẽ phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả các vật tư y tế này trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh mình, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân địa phương. 

Đại tá Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi bàn giao.

Đại tá Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi bàn giao.

Đại tá Nguyễn Tấn Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, mặc dù các trang thiết bị y tế trao tặng lần này chưa đáp ứng đủ nhu cầu cấp thiết hiện nay của nước bạn, nhưng đây là tình cảm của cán bộ và nhân dân của tỉnh Bình Định với mong muốn giúp đỡ nhân dân Lào anh em nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Chămpasăk, Attapu nói riêngvượt qua giai đoạn khó khăn, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường và tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Cũng nhân dịp này, kính mong chính quyền tỉnh Chămpasăk, Attapư tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại 2 tỉnh yên tâm, ổn định cuộc sống và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19”, Đại tá Dũng nói.

Đọc thêm