Bình Định: Trao tặng 200 túi sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 6/10, tại xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức chương trình trao tặng túi sơ cấp cứu trên biển, truyền thông về Luật Biên phòng Việt Nam cũng như hướng dẫn cách sơ cấp cứu cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bình Định: Trao tặng 200 túi sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã tiến hành trao tặng 200 túi sơ cấp cứu cho 70 chủ tàu thuyền và ngư dân đánh bắt xa bờ của 4 xã, phường trực thuộc thị xã Hoài Nhơn là Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Thanh và Tam Quan Nam . (Mỗi túi sơ cấp cứu trị giá 400 ngàn đồng, tổng trị giá 80 triệu đồng), với 12 vật dụng gồm các loại thuốc, băng gạc, dầu gió.

Ngoài ra, các đơn vị cũng hướng dẫn cho ngư dân về một số phương pháp sơ cấp cứu thường gặp như cấp cứu nạn nhân băng bó vết thương, sơ cấp cứu gãy xương, sơ cấp cứu bỏng, sơ cấp cứu ngạt nước… nhằm góp phần giảm nhẹ rủi ro trên biển, giúp ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế gia đình và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn sơ cấp cứu cho ngư dân

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn sơ cấp cứu cho ngư dân

Cũng trong dịp này, báo cáo viên Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã giới thiệu cho ngư dân về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, giúp ngư dân nâng cao nhận thức về Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Qua đó, phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới biển của địa phương.

Đây là một trong những hoạt động của tỉnh Bình Định nhằm hưởng ứng Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027 tại 291 xã thuộc 82 huyện ở 23 tỉnh ven biển trên cả nước. Trong đó địa phương này sẽ triển khai trên 18 xã thuộc 4 huyện, thị xã bao gồm: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn.

Đọc thêm