Bình thường mới không có nghĩa COVID-19 đã được dẹp yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bình thường mới nghĩa là một giai đoạn mới của cuộc chiến phòng chống dịch, mà ở đó mỗi một người đều vừa tiếp tục nỗ lực phấn đấu để cuộc sống vui vẻ và đủ đầy hơn. Mỗi người hãy tuân thủ các quy định phòng chống dịch trong điều kiện mới để cuộc sống sớm quay lại thực sự bình thường.
Một số trung tâm thương mại tại TP HCM đã mở cửa.
Một số trung tâm thương mại tại TP HCM đã mở cửa.

Sài Gòn khẽ khàng vui lại

Ngày 1/10, TP HCM tháo dỡ giãn cách, bắt đầu những ngày bình thường mới. Có lẽ, âm thanh khởi đầu của cuộc sống bình thường mới chính là tiếng nói tự động phát ra từ điện thoại mỗi khi liên lạc, đã thay đổi từ “người dân cần tuân thủ giãn cách, ở yên trong nhà” bằng “Ủy ban nhân dân TP HCM kính chúc người dân mạnh khỏe, an lành, đề nghị luôn bình tĩnh và điều chỉnh thói quen thích ứng với dịch COVID-19”. Chỉ riêng một câu nói thay đổi, đã làm bao người xôn xao, hồ hởi, bởi sau câu nói ấy, mọi thứ đã bắt đầu khẽ khàng quay trở về với nhịp sống cũ.

Có lẽ, đông đúc nhất vào thời điểm sáng ngày 1/10, sau giãn cách là các tiệm sửa xe máy và các cửa hiệu cắt tóc. Có chủ tiệm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, chỉ trong một sáng nhận đến hàng vài chục lượt khách đến, nào thay bugi, sửa bình, bơm xe... Tại các hiệu cắt tóc, nhất là cắt tóc nam, cũng tấp nập “cánh mày râu” đến để tỉa lại tóc, nhất là những bộ tóc đã lỡ cắt hỏng do các tay “tạo mẫu tóc” tại gia những ngày giãn cách.

Quán ăn được mở cửa, đó cũng là tin vui cho cả người bán lẫn người mua. Dù rằng tình hình kinh doanh chưa trở lại như trước nhưng như thế đã làm nhiều người dân phấn chấn. Anh Trần Minh Quân, ngụ Bàu Cát, Tân Bình chia sẻ, những ngày dịch thèm lắm một tô mì quảng đặc trưng Quảng Nam ở Bàu Cát. Thế là hết giãn cách, nghe người bán mở cửa là phải đến ăn ngay. Dù quán chỉ cho phép vài người ngồi, cách xa nhau và tuân thủ 5K chặt chẽ nhưng như thế cũng là vui lắm rồi.

Nhiều người dân Sài Gòn nhớ các hàng quán bị tạm ngưng trong mùa dịch nên chỉ chờ bình thường mới là đến thưởng thức lại các món thân quen. Nào phở Dậu, bánh mì Huỳnh Hoa, chè Châu Văn Liêm, cơm tấm Đại Đồng...

Đường phố tấp nập trở lại. Những ngày nay, cột đèn giao thông trên phố bắt đầu chứng kiến cảnh xe cộ đông đúc chờ đèn đỏ. Đây đó cũng đã xảy ra cảnh kẹt xe nhẹ.

Hoạt động thương mại, mua sắm cũng bắt đầu khôi phục. Một số trung tâm thương mại Vincom quận 1, Gigamall Thủ Đức đã mở cửa đón khách, với lác đác một số cửa hàng mở cửa. Trong những ngày đầu mở cửa đã đón một số ít khách đến dạo chơi và mua sắm quần áo. Nhiều phòng gym tại các khu dân cư, trung tâm thương mại cũng mở cửa trở lại đáp ứng nhu cầu được rèn luyện sức khỏe, thể hình của người dân.

Bên cạnh việc khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội, các hoạt động văn hóa cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Nhiều bảo tàng sau thời gian dài đóng cửa đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho ngày đón khách trở lại bằng việc tu sửa, dọn dẹp và lên các kế hoạch hấp dẫn. Đường sách TP HCM được mở cửa trở lại, đó là tin vui của nhiều người trẻ thành phố, vốn coi Đường sách như một điểm đến văn hóa quen thuộc.

Từ ngày 1/10, một bộ phận nhân viên của hầu hết các công ty sách có gian hàng tại Đường sách TP HCM đã có mặt để cấp tập dọn dẹp, xử lý một số hư hại nhỏ do ẩm ướt, hư hỏng máy móc chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại. Nhân viên các gian hàng đều bày tỏ niềm vui khi sắp được đi làm, cũng như chứng kiến cảnh người dân đến tham quan Đường sách.

Đường sách đã tiến hành vệ sinh tổng thể, phun xịt khử khuẩn, bố trí bảng hướng dẫn phòng chống dịch, lắp đặt các thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết cũng như bố trí ghế ngồi sao cho đúng quy định giãn cách.

Được biết, du khách đến Đường sách sau khi nơi này mở cửa sẽ được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay cũng như quét mã QR. Nhân viên làm việc tại Đường sách phải tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin hoặc F0 đã khỏi bệnh đúng thời gian quy định. Đường sách sẽ mở cửa từ 9h00 đến 17h00 vào thời gian đầu, sau đó sẽ có sự điều chỉnh tùy vào tình hình dịch bệnh.

Song song với việc mở cửa gian hàng, các nhà xuất bản, công ty sách cũng đồng thời sử dụng ứng dụng điện tử để bán hàng, tham gia gian hàng tại các sàn giao dịch điện tử.

Các đơn vị sẽ tăng cường tổ chức các sự kiện trực tuyến triển lãm, giao lưu, giới thiệu sách, tọa đàm… Các hoạt động sự kiện trực tiếp tại Đường sách cũng sẽ dần được tổ chức trở lại khi đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn và được sự cho phép của các cơ quan thẩm quyền. Hiện, công tác chuẩn bị đã hầu như hoàn tất và Đường sách đã chuẩn bị cho sự trở lại, hòa vào nhịp điệu bình thường mới của thành phố.

“Ngày đầu tiên Đường sách mở cửa, tôi sẽ hẹn bạn mình đến đó. Mua một vài quyển sách yêu thích, đi dạo dưới bóng mát những hàng cây, ngồi ở những chiếc ghế xinh xắn mà đọc sách, thưởng thức ly cà phê. Cứ nghĩ như thế đã vui vì thấy rằng cuộc sống dường như bắt đầu phục hồi nhịp điệu bình yên của ngày xưa”, Trần Bảo Trân, nhân viên truyền thông một công ty giải trí ở quận 10, TP HCM bày tỏ.

Đà Lạt những ngày “bình thường mới”.

Đà Lạt những ngày “bình thường mới”.

Hoạt động du lịch chuẩn bị tái khởi động

Hà Nội trở về cuộc sống bình thường mới đúng vào thời điểm bắt đầu mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Từ ngày 16/9, các cơ sở kinh doanh như văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, cơ sở sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng… ở 19 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội được phép mở cửa trở lại.

Tiếp sau đó là sự “hồi sinh” của các con phố: Phố thời trang, phố điện máy, phố quà vặt... Phở, bún chả, bánh tôm, miến ngan... những món ăn ngon lành quen thuộc đã được người Hà Nội thưởng thức trong niềm vui. Trên các con phố, nhiều người Hà Nội đi “thưởng” cảnh sắc mùa thu, như thói quen của những mùa thu trước đó, như chưa từng có dịch bệnh.

Đó đây trên cả nước, hoạt động du lịch được lên kế hoạch phục hồi. Dự kiến trong tháng 10, Du lịch Hà Nội có thể sẽ triển khai hoạt động nhưng chỉ cho phép các cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch, công ty lữ hành, vận chuyển đủ điều kiện hoạt động trở lại, tuy giai đoạn đầu, một số dịch vụ đi kèm như spa, phòng gym, karaoke… vẫn bị hạn chế. Tùy vào tình hình giai đoạn 4 sẽ được cân nhắc, cho phép các doanh nghiệp du lịch hoạt động lại bình thường, được đón khách du lịch tại các địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh.

Hải Phòng cũng đã cho phép mở lại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, phục vụ khách nội tỉnh từ ngày 1/10. Khách và người trực tiếp hướng dẫn phải đảm bảo một trong các điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2; đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc chứng nhận khỏi COVID-19. Cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng chỉ phục vụ khách đang lưu trú.

Các tỉnh miền Trung, du lịch bắt đầu vực dậy nhưng hầu hết chỉ là du lịch nội tỉnh. Các bãi biển bắt đầu tấp nập trở lại sau một thời gian vắng bóng người. Tại Thừa Thiên - Huế, điểm di tích Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định sẽ mở cửa, nhưng du khách chỉ tham quan khu vực ngoài trời, không vào trong các cung điện. Từ cuối tháng 9, TP Đà Nẵng cũng cho phép người dân tắm biển từ 4h30 đến 6h30 và rời đi ngay, không tắm nước ngọt, tụ tập, vui chơi thể thao tại bãi biển.

Tại Lâm Đồng, nơi có thành phố du lịch nổi tiếng Đà Lạt, dịch đã được kiểm soát tốt từ đầu tháng 9, nhiều hoạt động nội tỉnh đã khôi phục. Hiện các dịch vụ liên quan đến du lịch, nhà hàng ăn uống cũng đã được mở của. Khách nội tỉnh được đến các điểm tham quan, điểm du lịch, cơ sở lưu trú từ 2 sao trở lên, mỗi phòng tối đa 2 khách, công suất không quá 50%. Dự kiến, Lâm Đồng sẽ đón khách ngoại tỉnh từ tháng 11/2021 nếu đáp ứng một số điều kiện theo quy định. Các chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng cũng đã được lên kế hoạch.

Điều khác biệt của bình thường mới so với thời điểm bình thường, đó chính là tâm thế phòng chống dịch. Bởi, dẫu các hoạt động trong cuộc sống bắt đầu quay trở lại nhịp điệu cũ, dẫu rằng các doanh nghiệp mở cửa, người lao động bắt đầu đi làm trở lại, đường phố lại đông vui, nhưng không có nghĩa COVID-19 đã được dẹp yên. Đây đó, vẫn còn những ca nhiễm lên đến hàng ngàn, vẫn còn những ca tử vong do dịch bệnh.

Bình thường mới nghĩa là một giai đoạn mới của cuộc chiến phòng chống dịch, mà ở đó mỗi người đều vừa tiếp tục nỗ lực phấn đấu để cuộc sống vui vẻ và đủ đầy hơn, vừa trang bị đủ kiến thức lẫn kĩ năng để bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình trước COVID-19. Mỗi người hãy tuân thủ các quy định phòng chống dịch trong điều kiện mới để cuộc sống sớm quay lại thực sự bình thường.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm