Bộ đội Việt Nam cứu tàu cá Trung Quốc gặp nạn

(PLO) - Ngày 20/4, Bộ chỉ huy biên phòng TT Huế, cùng với Cảng vụ hàng hải tỉnh này  vừa tổ chức giải cứu, giúp đỡ cho tàu cá của ngư dân Trung quốc bị hư máy, hết dầu và cạn khô lương thực trong vùng biển Chân Mây – Lăng Cô.
Chiếc tàu cá Trung Quốc được đưa vào bờ thành công.
Chiếc tàu cá Trung Quốc được đưa vào bờ thành công.

Chiếc tàu gặp nạn xuất phát ngày 13/4 từ cảng Nam Á, Hải Nam, Trung Quốc, đi thu mua hải sản trên biển. Do ảnh hưởng của gió mùa, thời tiết xấu nên đã trôi dạt vào địa phận Việt Nam đến ngày 18/4 thì tàu cá này mắc cạn tại cửa Lạch Giang, đối diện với trạm kiểm soát biên phòng Cảng Chân Mây thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, TT Huế.

Các thuyền viên người Trung Quốc đang làm việc với Bộ đội Biên phòng việt Nam
Các thuyền viên người Trung Quốc đang làm việc với Bộ đội Biên phòng việt Nam

Trên tàu cá Trung Quốc có 3 ngư dân là :Ye Zhi Xiang, 24 tuổi, Lu Qing Sheng, 24 tuổi và Zhang Xiao Chun, 25 tuổi; đều ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Sáng nay, 20/4, Bộ đội biên phòng TT Huế phối hợp với các đơn vị liên quan như Cảng Vụ TT Huế, Công ty Cảng Chân Mây tổ chức lai dắt, kéo chiếc thuyền mắc cạn ra khỏi cửa Lạch Giang.

Tiếp đó, Bộ đội biên phòng TT Huế hỗ trợ nhiên liệu, thức ăn, nước uống cùng một số trang thiết bị an toàn hàng hải như mỏ neo, áo phao..., để các thuyền viên có thể trở về quê hương an toàn, thuận lợi.

Đọc thêm