Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga

 Bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, trong các ngày 16 - 17/5, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và làm việc với Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga, Ban Giám đốc Học viện pháp luật Quốc gia Matxcova, đồng thời gặp gỡ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh và thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Tổng Công ty May Lion.
Bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, trong các ngày 16 - 17/5, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và làm việc với Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga, Ban Giám đốc Học viện pháp luật Quốc gia Matxcova, đồng thời gặp gỡ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh và thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Tổng Công ty May Lion.

Ông V.M.Lebedev, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga đặc biệt đánh giá cao chuyến thăm và làm việc lần này của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp. Hai bên tập trung trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung đổi mới trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Tòa án Liên bang Nga kể từ sau Hiến pháp 1993 cũng như mối quan hệ giữa Tòa án tối cao với Duma quốc gia, Tổng thống, Chính phủ và Viện Kiểm sát tối cao.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường gặp gỡ trao đổi với Chánh án Tòa án Tối cao Liên Bang Nga V.M.Lebedev.
Chánh án V.M.Lebedev cho biết, đối với Liên bang Nga, tam quyền phân lập là nguyên tắc quan trọng; lập pháp, hành pháp, tư pháp là 3 nhánh quyền lực hoàn toàn độc lập với nhau, Chánh án Tòa án tối cao không có nhiệm vụ phải báo cáo thường niên hay trả lời chất vấn trước Duma quốc gia. Kể từ khi Hiến pháp 1993 được ban hành, vị trí, vai trò của Tòa án tối cao Liên bang Nga ngày càng được khẳng định do Hiến pháp tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật một cách thuận lợi nhất khiến cho có thời điểm số lượng các vụ án dân sự tăng đột biến và Tòa án trở thành địa chỉ trung tâm để giải quyết các xung đột lợi ích, bảo vệ danh dự của công dân …..

Thông báo với Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga về mục đích của chuyến đi trong đó có kỳ vọng vào kết quả tốt đẹp của việc trao đổi, học tập kinh nghiệm pháp luật giữa hai nước, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh: “Từ năm 2011 này, Quốc hội khóa XIII của Việt Nam sẽ bắt tay vào việc sửa đổi Hiến pháp, hoàn thiện toàn bộ hệ thống pháp luật của đất nước nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật ổn định, làm tiền đề cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trước chủ trương lớn đó, Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn có thêm nhiều dịp trao đổi kinh nghiệm với Tòa án tối cao cũng như các cơ quan tư pháp Liên bang Nga để phục vụ một cách tốt nhất công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp đang diễn ra sâu rộng ở Việt Nam hiện nay.

Chánh án V.M.Lebedev rất hoan nghênh đề nghị này và cho biết Tòa án tối cao Liên bang Nga luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức cũng như hoạt động của mình với các cơ quan tư pháp Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Học viện pháp luật Quốc gia Matxcova, một trong các địa chỉ đào tạo tất cả các bậc học từ đại học đến sau đại học về pháp luật, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp nhận được sự hoan nghênh chân thành của lãnh đạo, giảng viên cũng như học viên Học viện.

Thông tin một số nét về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam và vai trò của pháp luật, tư pháp trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, Bộ trưởng Hà Hùng Cường mong muốn buổi làm việc, gặp gỡ sẽ là cơ hội mở ra một chương mới trong việc hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật giữa Học viện pháp luật Quốc gia Matxcova với Học viện Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo pháp luật khác của Việt Nam.

Ông Blajeev Vikto Vladimirovich, Giám đốc Học viện pháp luật Quốc gia Matxcova khẳng định Học viện pháp luật Quốc gia Matxcova rất vui mừng khi nhận được lời đề nghị này và hy vọng sẽ sớm được tiếp nhận các học viên đến từ Việt Nam.

Hồng Thúy

Đọc thêm