Bộ Tư pháp triển khai công tác Đảng năm 2012

Hôm qua (28/12), Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Quý Tỵ, Lê Hồng Sơn cùng tham dự Hội nghị. Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã tới dự và phát biểu ý kiến.

Hôm qua (28/12), Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Quý Tỵ, Lê Hồng Sơn cùng tham dự Hội nghị. Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã tới dự và phát biểu ý kiến.

 

Công tác đảng: nhiều chuyển biến

Báo cáo công tác đảng năm 2011, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Duy Lãm cho biết: Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng lãnh đạo các cấp ủy đảng phối hợp với chính quyền lãnh đạo, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chủ động, sáng tại triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, trên các mặt công tác bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm 2011 đã được các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; tổ chức các hoạt động sáng tạo, đa dạng, thiết thực, tạo nên bước chuyển biến mới được cán bộ, đảng viên quan tâm, tích cực hưởng ứng và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong năm, Đảng ủy đã tham gia ý kiến với Ban cán sự đề nghị Trung ương bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Tư pháp; tham gia ý kiến với Ban cán sự bổ nhiệm mới 19 lãnh đạo cấp vụ và tương đương, bổ nhiệm lại 9 cán bộ. Công tác phát triển Đảng cũng được Đảng ủy Bộ quan tâm, chú trọng. Năm 2011 đã kết nạp được 55 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển Đảng chính thức cho 37 đảng viên dự bị.

So với năm 2010, các chỉ tiêu về bồi dưỡng lý luận chính trị và kết nạp đảng viên mới đều tăng. Các lĩnh vực công tác như Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác dân vận và đoàn thể… và các lĩnh vực công tác khác cũng có những chuyển biến tích cực.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng cho thấy, có 28 chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh, 2 chi bộ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ.. Trong 604 đảng viên, có 577 người đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ có 2 đảng viên vi phạm tư cách. Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng bộ Bộ Tư pháp là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo Phó Bí thư thường trực Nguyễn Duy Lãm, công tác đảng 2011 còn những hạn chế  như: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số hạn chế nhất định, tiến độ và chất lượng một số văn bản chưa bảo đảm; sự phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền ở một số đơn vị chưa thường xuyên. Việc sinh hoạt đảng ở một số đảng bộ, chi bộ chưa đều, nội dung chưa phong phú, thiết thực; tính tiên phong, gương mẫu, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận đảng viên chưa cao. Báo cáo công tác đảng cũng chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và biện pháp khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận những chuyển biến trong công tác đảng của đảng ủy Bộ Tư pháp. Ông Nam đồng tình với nhiều nội dung trong báo cáo công tác nhưng cũng lưu ý Đảng ủy cần bám sát các nhiệm vụ của Đảng bộ khối, tập trung quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 3, thứ 4.

Cần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng

Cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Bộ, tuy nhiên các ý kiến tham gia tại hội nghị cũng nhất trí cần làm rõ những mặt hạn chế để tìm ra những giải pháp khắc phục.

Ông Đinh Văn Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị nào yếu kém phải chỉ đích danh, không nên nói chung chung và “năm nào cũng giống năm nào”

Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Đỗ Bá Yên cũng thẳng thắn: “Sinh hoạt chi bộ ở nơi này, nơi khác vẫn mang tính hình thức, tính gương mẫu, tiên phong của đảng viên còn nhiều hạn chế. Đảng bộ nên có biện pháp giải quyết các vấn đề nêu trên”.

“Sinh hoạt chi bộ hiện nay đang có vấn đề, thường chỉ dừng lại ở việc thông báo tình hình”, Vụ trưởng Vụ Hình sự - Hành chính Nguyễn Kim Thoa đồng tình. Bà Thoa dẫn chứng cách sinh hoạt rất hiệu quả của một đơn vị trong Bộ và đề xuất, nên kết hợp họp chi bộ với sinh hoạt chuyên đề, mời tất cả các cán bộ của đơn vị tham gia để chia sẻ thông tin và đóng góp trí tuệ tập thể.

Quan tâm đến mối quan hệ giữa tổ chức đảng và chính quyền, Giám đốc Học viện Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cần phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, để sự lãnh đạo của Đảng luôn đi trước một bước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng yêu cầu, cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích những thiếu sót để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trong nhiều nhiệm vụ của năm 2012, Thứ trưởng nhấn mạnh: phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tăng cường xây dựng đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng quyết định tặng giấy khen cho 10 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng bộ năm 2011.

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên:

“Năm 2012, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”

“Năm 2012, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; gắn công tác kiểm tra với giám sát để ngăn chặn kịp thời, khắc phục những sai sót, lệch lạc khi triển khai nhiệm vụ. Chú trọng, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên. Xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm…”.

Thu Hằng

Đọc thêm