Bom, đạn lộ thiên sau mưa lũ ở Quảng Trị

(PLVN) - Sau mưa lũ, lực lượng xử lý bom mìn đã di chuyển được 5 quả bom MK 82 cùng 9 quả đạn pháo đến nơi an toàn để hủy nổ, 2 quả bom còn lại đang được tiếp cận, xử lý.

Đất đá xói lở, lộ diện quả bom "khủng"
Đất đá xói lở, lộ diện quả bom "khủng"

Ngµy 29/10, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi m­ưa lũ làm xói lở đất đá, rất nhiều loại bom đạn trên địa bàn huyện núi Đakrông và Hướng Hóa đã lộ thiên. 

Cụ thể có 7 quả bom MK82 cùng 9 quả đạn pháo 105 mm, mỗi quả bom có đường kính 274 mm, chiều dài 1,54 m, trọng lượng 227 kg, lượng thuốc nổ 87,10 kg.

Nhận được thông tin, các đội xử lý bom mìn lưu động đã tiếp cận hiện trường, xác định chủng loại ngòi nổ và di chuyển được 5 quả bom MK82 và 9 quả đạn pháo 105 mm đến khu vực an toàn để hủy nổ.

Đối với 2 quả bom MK82 còn lại, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tiếp cận, xử lý khi thời tiết thuận lợi hơn.

Đọc thêm