Bốn ngày, hai cá voi chết dạt vào bờ

Chỉ trong vòng 4 ngày từ 18 đến 21/7, hai con cá voi đã dạt vào bờ thuộc vùng biển thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam, khiến hàng nghìn ngư dân nơi đây hoang mang, vì cho rằng đấy là điểm chẳng lành đối với nghề đi biển.

Chỉ trong vòng 4 ngày từ 18 đến 21/7, hai con cá voi đã dạt vào bờ thuộc vùng biển thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Vào 9h hôm qua, bà con ngư dân thôn Phước Lộc khi ra biển đã phát hiện 1 con cá voi (ngư dân gọi là cá ông) trong tình trạng kiệt sức đang bị sóng đánh trôi dạt vào gần bờ.

Ngay sau khi phát hiện, bà con ngư dân đã huy động các tàu trong khu vực và hàng chục thanh niên tại địa phương tổ chức đưa cá voi quay trở lại vùng biển nước sâu cách bờ hơn 1 hải lý.

Tuy nhiên, do cá voi bị kiệt sức nên sóng biển lại đánh trôi dạt trở lại bờ.

cavoi
Bà con ngư dân đào hố trải bạt trên bãi cát sát bờ biển, bơm nước biển và đưa cá voi vào để tìm cách cứu.

Đến 13h cùng ngày, bà con ngư dân đào hố trải bạt trên bãi cát sát bờ biển, bơm nước biển và đưa cá voi vào để tìm cách cứu.

Chiều tối cùng ngày, con cá voi vẫn trong tình trạng hấp hối.

Hàng ngàn người dân ven biển trong khu vực và các xã lân cận hiếu kỳ kéo đến xem rất đông.

Nhiều người dân đã sờ cá ông để “lấy hên” theo phong tục truyền thống vùng biển khiến cá càng yếu dần.

Đây là con cá voi lớn, dài gần 3m, đường kính thân khoảng 0,5m, nặng hơn 300 kg.

Theo các ngư dân, do cá ông quá yếu, trong tình trạng hấp hối nên tìm vào vùng nước cạn gần bờ để lụy (chết).

Người dân cho biết, bình thường một con cá ông lụy trôi vào bờ thường là sau khoảng 2-3 ngày mới chết hẳn.

Chính quyền địa phương và các ngư dân tổ chức quyên góp tiền để chuẩn bị chôn cất cá voi tại nghĩa địa cá voi thuộc xã Tam Tiến theo nghi thức truyền thống của ngư dân địa phương.

Trước đó một ngày, vào chiều 20/7, bà con ngư dân tại thôn này đã chôn cất con cá voi chết dạt vào bờ hôm 18/7.

Gia Hân

Đọc thêm