Bốn người may mắn tự thoát ra ngoài trong đám cháy lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một vụ cháy đã xảy ra vào rạng sáng 8/9 tại nhà ở kết hợp kinh doanh đồ uống của ông T.N.H. ở số 24, đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương). 4 người sống trong nhà đã may mắn tự thoát được ra ngoài.
Lực lượng chữa cháy phá cửa chính để tiếp cận đám cháy.
Lực lượng chữa cháy phá cửa chính để tiếp cận đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 20' ngày 8/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp với kinh doanh đồ uống của ông T.N.H.(ở địa chỉ trên). Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định, đám cháy có diện tích khoảng 15m2 ở tầng hầm của ngôi nhà với 6 tầng nổi, 1 tầng hầm.

Chất cháy là các nguyên vật liệu pha chế đồ uống, tỏa nhiều khói, khí độc lan ra các tầng của ngôi nhà. Lực lượng chữa cháy sau đó đã phải phá cửa, ô thoáng để cho khói thoát ra ngoài, phun nước dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Sau 25 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để ngọn lửa cháy lan ra xung quanh.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy.

Được biết, để khống chế đám cháy trên, lực lượng tham gia chữa cháy gồm 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy với 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng lực lượng Công an TP Hải Dương, Công an phường Trần Phú tiến hành xử lý.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại của vụ cháy.

Đọc thêm