Buồn chuyện tình cảm, nam thanh niên cố nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Thượng úy Trần Văn Phúc và Trung úy Trần Duy Khánh kịp thời níu giữ, thuyết phục nam thanh niên từ bỏ ý định dại dột, đồng thời đưa về trụ sở Công an TP Hạ Long để thông báo cho người nhà đến nhận...

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 13h30 ngày 27/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Thượng úy Trần Văn Phúc và Trung úy Trần Duy Khánh (Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) – trật tự, Công an TP Hạ Long) thấy người dân đang giữ 1 nam thanh niên trong tình trạng bất tỉnh.

Nam thanh niên được xác định là anh N. M. V (32 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long). Trước đó, anh V ngồi bên thành cầu có ý định tự tử.

Khi hồi tỉnh, anh V lại lao ra phía thành cầu để nhảy xuống biển.

Thượng úy Trần Văn Phúc và Trung úy Trần Duy Khánh kịp thời níu giữ, thuyết phục nam thanh niên từ bỏ ý định dại dột, đồng thời đưa về trụ sở Công an TP Hạ Long để thông báo cho người nhà đến nhận.

Tại Cơ quan Công an, anh V vẫn có biểu hiện bất thường về tâm lý, liên tục giằng co, tìm cách bỏ chạy ra ngoài để lên cầu...

Theo người nhà, anh V có tiền sử bệnh huyết áp nên để đảm bảo an toàn, Đội CSGT – trật tự đã mời các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đến thăm khám, động viên anh V về bệnh viện điều trị.

Thông tin ban đầu, anh V muốn tự tử là do buồn chán chuyện tình cảm.

Đọc thêm