Các chiến sĩ quân đội hỗ trợ đưa lương thực, thực phẩm đến từng nhà người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/8, ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 11 theo Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ, các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” đã phát huy tinh thần trách nhiệm, góp sức cùng TP HCM ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.
Quân đội sẽ mang lương thực miễn phí đến từng nhà cho người nghèo, người yếu thế.
Quân đội sẽ mang lương thực miễn phí đến từng nhà cho người nghèo, người yếu thế.

Từ 0h ngày 23/8 đến hết ngày 6/9, TP HCM sẽ thực hiện Chỉ thị 11 theo Công điện 1099 của Thủ tướng, với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”... Lực lượng tại các chốt gồm: Quân đội, Công an, Cảnh sát giao thông,... được phối hợp chặt chẽ để đảm bảo người dân ra đường đúng lý do và chấp hành nghiêm việc giãn cách phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Quân đội tham gia chống dịch ở TP HCM.

Lực lượng Quân đội tham gia chống dịch ở TP HCM.

Ngoài ra, ở những nơi bị phong tỏa, người dân không có điều kiện sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm miễn phí trước mắt trong 15 ngày. Ngay cả ngoài khu phong tỏa, những người yếu thế, người nghèo cũng được thành phố phát lương thực miễn phí. Quân đội sẽ mang lương thực đó đến từng nhà. Mức cấp phát miễn phí này cố gắng đảm bảo tương đương tiêu chuẩn của chiến sĩ bộ binh.

Quân đội đảm bảo giao hàng đúng địa chỉ. Hàng hóa trước khi được giao đến từng hộ dân đều được phun khử khuẩn.

Quân đội đảm bảo giao hàng đúng địa chỉ. Hàng hóa trước khi được giao đến từng hộ dân đều được phun khử khuẩn.

Bên cạnh đó, Quân đội còn triển khai nhóm mua giùm hàng tự nguyện cho những người có điều kiện. Những gia đình có điều kiện muốn mua sắm theo yêu cầu có thể đặt hàng qua điện thoại, mua hàng online, Quân đội hỗ trợ để đưa hàng đến tận nhà, người dân không phải đi đâu hết.

Quân đội cùng phối hợp với lực lượng khác đưa thực phẩm đến nhà người dân tại TP HCM.

Quân đội cùng phối hợp với lực lượng khác đưa thực phẩm đến nhà người dân tại TP HCM.

Các đội công tác đặc biệt của Quân đội sẽ vừa tuyên truyền, giám sát người dân thực hiện giãn cách, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, thuốc điều trị đến từng nhà dân.

Các đội công tác đặc biệt của Quân đội sẽ vừa tuyên truyền, giám sát người dân thực hiện giãn cách, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, thuốc điều trị đến từng nhà dân.

Lực lượng Quân đội sát cánh với nhiệm vụ chống dịch để phục vụ mục tiêu an sinh, an dân.

Lực lượng Quân đội sát cánh với nhiệm vụ chống dịch để phục vụ mục tiêu an sinh, an dân.

Toàn bộ lực lượng Quân đội tham gia chống dịch tại TP HCM lần này đều ít nhất đã được tiêm 1 mũi vaccine, trước khi vào chiến dịch đã được xét nghiệm COVID-19 cho kết quả an toàn. Tiếp đến việc xét nghiệm sẽ được thực hiện đều đặn 3 ngày/lần.

Đọc thêm