|
Tranh luận quá tỉ mỉ về các vấn đề khó khăn với bạn bè sẽ làm tăng sự lo âu và dẫn đến trầm uất ở trẻ em |
Các nhà khoa học cho rằng, “việc nhai đi nhai lại” những vấn đề khó khăn sẽ dẫn đến cảm giác thường xuyên buồn chán, lo âu và tuyệt vọng. Chính vì đã mất rất nhiều thời gian để tranh luận về những khó khăn của mình nên các cô bé còn rất ít thời gian làm những việc có ích để lấy lại tinh thần.
Tác giả của công trình nghiên cứu Amanda Rod (ĐH tổng hợp Missuri, Califorlia, Mỹ) đã phát biểu: “Thật tốt nếu bạn có thể nói về những vấn đề của mình, tuy nhiên cần phải có sự điều độ và chừng mực”.
Mặc dù khi tranh luận những vấn đề của mình, các bé gái cảm thấy gần gũi hơn với bạn bè. Tuy nhiên, các bé gái này dễ bị trầm uất và âu sầu hơn nhiều so với những bé gái không thích kể về những khó khăn.
Một điều rất thú vị là các cậu bé thích kể các vấn đề của mình với bạn bè lại cho rằng tình bạn của họ ngày càng bền chặt hơn. Và khác với các bé gái, các cậu bé trai không xuất hiện những cảm xúc trầm uất, âu sầu như ở bé gái.
Khó có thể hiểu được đầy đủ nguyên nhân của sự khác biệt giữa hai giới. Nhưng theo các nhà tâm lý học thì các cô bé khác với các cậu bạn trai ở chỗ chúng luôn tiếp nhận mọi vấn đề từ trái tim và hướng trách nhiệm cá nhân đến những vấn đề đó.
Minh Anh (theo korrespondent)