Các điểm tập thể dục công cộng đìu hiu vì dân thực hiện cách ly xã hội

(PLVN) - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người trong đó, nổi bật là quận Ba Đình và quận Đống Đa.
Phố Chùa Láng vắng vẻ, không một bóng người sáng 28/3.
Phố Chùa Láng vắng vẻ, không một bóng người sáng 28/3.

Không khí khác hẳn các tuyến phố đông phương tiện qua lại, ngay cả trên đường Láng. Cảnh vắng vẻ thấy rõ tại đường đi bộ bên sông Tô Lịch đoạn thuộc địa phận quận Đống Đa, hay Công viên Thành Công thuộc địa phận phường Thành Công – Quận Ba Đình.

Cảnh vắng vẻ trên đường đi bộ ven sông Tô Lịch và công viên Thành Công ngày 10/4.
Cảnh vắng vẻ trên đường đi bộ ven sông Tô Lịch và công viên Thành Công ngày 10/4.
 Những nơi này, thường ngày đông đúc người dân tập thể dục, thế nhưng hôm nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của TP, nhiều người dân chịu “bó chân” ở nhà để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, từ những ngày đầu thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phố Chùa Láng đã vắng vẻ lạ thường. Những hàng quán không thiết yếu được yêu cầu đóng cửa, trừ lại một số cửa hàng thuốc hoặc tạp hóa phục vụ sản phẩm thiết yếu cho người dân có nhu cầu.

Tại phường Thành Công, có 5 chốt tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu đóng của 560 của hàng, cơ sở dịch vụ không thiết yếu. Lập 1 chốt tuyên truyền, xử lý các trường hợp không tuân thủ chỉ đạo phòng chống dịch.

Các chốt tại đây thường có biển báo, băng rôn tuyên truyền, loa tuyên truyền. Ngoài ra, lực lượng tham gia trực chốt có cảnh sát khu vực, cán bộ cơ sở, đại diện các tổ chức xã hội, đoàn thể.

Chốt tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Thành Công B ngày 1/4 và ngày 10/4.
 Chốt tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Thành Công B ngày 1/4 và ngày 10/4.

Trao đổi với chúng tôi, chị H một người dân cho biết “Ngày nào tôi cũng xem ti vi, đọc báo về diễn biến dịch bệnh Covid-19, tôi cũng như nhiều người dân ở đây được tuyên truyền hạn chế ra ngoài, luôn đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc đông người. Thường ngày tôi ra công viên (Công viên Thành Công-PV) tập thể dục, nhưng do dịch bệnh nên phải tập một mình như thế này”.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Nội đã lựa chọn ở nhà, chỉ ra đường khi có việc thật sự cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người dân vô tư tập trung đông người, không đeo khẩu trang.

Đọc thêm