Cách tẩy sạch cặn bẩn trong ấm, phích nước trong nháy mắt

(PLO) -Phích nước hay ấm đun nước dùng lâu ngày sẽ bị bám một lớp cặn nơi thành ruột làm mờ gương phản quang nên không giữ nhiệt được tốt. Muốn tẩy rửa cặn bẩn đó bạn có thể áp dụng một trong những cách sau:
Cách tẩy sạch cặn bẩn trong ấm, phích nước trong nháy mắt

Sử dụng gạo:

 Cho một nắm gạo tẻ (không cần vo) vào phích, rót đầy nước sôi để yên trong 12 giờ đồng hồ. Sau đó đổ ra và tráng rửa nhiều lần bằng nước nóng.

Sử dụng lá trà:

Bạn vo một nắm lá trà cho vào phích nước và để ý xem cặn bám lên tới đâu của ruột phích rồi đổ nước sôi nóng vào ngâm trong thời gian 24 tiếng. Hết 24 tiếng bạn đổ ra và tráng lại qua nước sôi nếu chưa sạch hẳn bạn lên làm thêm một hai lần nữa. Nhưng bạn yên tâm, đây là bí quyết tẩy sạch cặn bẩn trong phích nước rất hiệu quả, nên rất ít khi phải thực hiện thao tác này lần 2. Chỉ trừ trường hợp phích nước nhà bạn đã bị để bám quá nhiều cặn và kết tủa nên làm một lần không thể sạch được, thì bạn mới phải làm thêm 1 hoặc 2 lần nữa.

Sử dụng giấm ăn:

Kết quả hình ảnh cho Cách tẩy sạch cặn bẩn trong ấm, phích nước hiệu quả

Dùng 0,5l giấm ăn loại tốt, đun sôi, đổ vào phích ngâm trong khoảng 1 tiếng. Sau đó đem súc và rửa cho những mảng cặn bong ra. Nếu chưa hết, bạn đổ giấm vào làm thêm lần nữa.

Đọc thêm