Cảm nhận du khách quốc tế cách ly tại Việt Nam: Quãng thời gian khó quên

(PLVN) - Nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam đã trải qua đợt cách ly 14 ngày để đảm bảo kiểm soát sự lây nhiễm của dịch Covid-19, thế nhưng đối với họ đây lại là quãng thời gian để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
 Du khách quốc tế bày tỏ sự cảm ơn đến người dân và Chính phủ Việt Nam.
Du khách quốc tế bày tỏ sự cảm ơn đến người dân và Chính phủ Việt Nam.

Kỳ nghỉ dưỡng “bất đắc dĩ”

Phải cách ly 14 ngày là điều bất đắc dĩ bởi mục đích của những du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Ban đầu, nhiều người cũng khá e ngại bởi 14 ngày không phải là thời gian ngắn và sẽ làm kế hoạch của họ thay đổi. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, những du khách nước ngoài này đều có cái nhìn khác, họ cho rằng đây là trải nghiệm thú vị nhất đối với họ khi đến Việt Nam.

Anh Tommy Chow Yeung (du khách Hồng Kông-Trung Quốc) chia sẻ: “Các bạn đã cho chúng tôi ở một không gian đẹp và sạch sẽ, cung cấp đầy đủ tiện nghi như tivi, internet, bữa ăn đúng giờ, hợp khẩu vị. Các bạn đã chăm sóc chúng tôi chu đáo trong 14 ngày qua, những tình cảm chúng tôi nhận được quý giá hơn bất cứ chuyến du lịch nào, có người ở khu cách ly còn được tổ chức sinh nhật, rất cảm động. Việt Nam đã đẹp, giờ đây còn đẹp hơn trong mắt chúng tôi”.

Ngày 16/3, trên mạng xã hội lan truyền bức thư tay của cặp vợ chồng người Anh được viết bằng tiếng Việt có nội dung cảm ơn về sự giúp đỡ của người dân Việt Nam trong thời gian cách ly, bức thư có đoạn: “Trang thiết bị của bệnh viện ở đây rất khác so với Anh, tuy nhiên, chúng tôi có đủ những gì mình cần. Chúng tôi đã có đôi chút vất vả vì bất đồng ngôn ngữ cho đến khi tìm được một bác sĩ biết tiếng Anh, vị này đã cung cấp đầy đủ thông tin cho hai vợ chồng và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”.

Họ cũng cho biết được hướng dẫn viên du lịch hỗ trợ một số đồ dùng cần thiết mà những khách du lịch thường không mang theo. Khép lại lá thư, ông bà Butler bày tỏ: “Chúng tôi rất hiểu được thực tế này, đây là điều cần làm trong tình hình hiện nay và chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả các nhân viên y tế tại đây vì đã chăm sóc cho chúng tôi rất tốt”.

Bức thư tay cảm ơn của vợ chồng người Anh.
 Bức thư tay cảm ơn của vợ chồng người Anh.

Việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới công nhận. Nhưng câu chuyện người dân cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn để lại nhiều điều ấn tượng cho du khách nước ngoài.

Angeli castillo (người UAE hiện đang sinh sống tại Việt Nam) đã có bài viết chia sẻ rằng: “Cho đến nay, có thể nói Việt Nam đã rất thành công và tuyệt vời trong suốt thời gian dài chống chọi trước bệnh dịch. Tôi may mắn được ở Việt Nam, một đất nước xinh đẹp, nơi Chính phủ tập trung vào việc chăm sóc người dân và người nước ngoài sống ở Việt Nam trong bối cảnh này. Cảm ơn Việt Nam”.

Bên cạnh đó, chủ trương đưa các nhà nghỉ, khách sạn, resort làm khu cách ly tập trung cũng thể hiện hiệu quả cao. Nhiều du khách trong thời gian cách ly tại đây cảm thấy rất hài lòng và thoải mái bởi họ đều được đáp ứng đầy đủ các dịch vụ cần thiết và được ban quản lý, nhân viên tận tình quan tâm, chăm sóc.

Điều này góp phần lớn xây dựng hình ảnh Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Ông Gavin Stewart là thành viên trong đoàn 12 người Anh đã đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến Hà Nội vào sáng ngày 9/3.

Ông được cách ly tại khu resort Sun&Sea (Huế) và tỏ ra rất hài lòng với điều kiện tại đây: “Mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng tôi đã rất hài lòng bởi chúng tôi đã được chăm sóc rất tốt trong thời gian cách ly. Tôi muốn nói nhiều hơn với những người ở đây rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ quay trở lại Huế” - nam du khách chia sẻ.

Việt Nam - đất nước an toàn

Những dấu ấn đẹp mà khách du lịch nước ngoài cảm nhận về Việt Nam trong thời gian cách ly là điều thành công ngoài sức mong đợi. Điều này có thể thấy rằng, tuy dịch Covid-19 gây ra nhiều thiệt hại lớn nhưng cũng từ đó, chúng ta thể hiện được hình ảnh của một đất nước văn minh, nơi mà cả cộng đồng sẵn sàng chung tay để cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn.

Các khu vực như khu cách ly tập trung nằm trong khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh… người dân khi đến cách ly đều được hỗ trợ đầy đủ nhất nhu cầu thiết yếu. Tại khu cách ly Covid-19 quận 7, TP Hồ Chí Minh - nơi cách ly nhiều người nước ngoài nhất, không chỉ được sự quan tâm của cộng đồng người nước ngoài mà còn cả các lãnh sự quán.

Lãnh sự quán Hàn Quốc cũng đã tới thăm và đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất nơi đây tốt, các phòng đều có ti vi, máy nước nóng, toàn bộ khu vực được phủ sóng wifi miễn phí. Trên thực tế, nhiều đơn vị đã nhanh chóng, tự nguyện hưởng ứng lời kêu gọi trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, tự nguyện đăng ký trở thành cơ sở cách ly cho du khách và người dân nếu có nhu cầu.

Có thể nói rằng, Việt Nam – một đất nước tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn sẵn sàng kề vai sát cánh với nhau, Chính phủ Việt Nam luôn đưa ra những điều kiện tốt nhất, chính sách tốt nhất để đảm bảo cho cuộc sống người dân trong các khu cách ly, đây là việc làm song song với mục tiêu chống dịch. 

Nhiều du khách nước ngoài hoàn thành thời gian cách ly tại Việt Nam.
 Nhiều du khách nước ngoài hoàn thành thời gian cách ly tại Việt Nam.

Anh Lương Trọng Nghĩa - một trong những người từ châu Âu trở về và thực hiện cách ly nhằm đảm bảo an toàn chia sẻ: “Thú thực, khi hạ cánh Tân Sơn Nhất là tôi cảm thấy cực kỳ an toàn. Những bạn đi về từ vùng dịch bệnh không nên bi quan và hoảng sợ, hãy hợp tác khai báo và cách ly nếu như mình có nguy cơ tiềm ẩn, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ gia đình, người thân cũng như toàn xã hội”.

Cũng trong những ngày qua, cả thế giới thán phục trước một Việt Nam nhỏ bé nhưng có thể làm được những điều phi thường. Một cuộc khảo sát gần đây của Nielsen Việt Nam (công ty nghiên cứu thị trường) cho thấy hầu hết mọi người dân Việt đều biết rõ triệu chứng của bệnh, điều mà ngay cả nhiều nước phát triển hơn trên thế giới không làm được.

Các nỗ lực đối phó với Covid-19 của Chính phủ đã thu hút được sự ủng hộ của mọi người, có thể thấy thông qua các bài đăng cổ vũ nhân viên y tế trên mạng xã hội hay các tranh vẽ tuyên truyền bằng khẩu hiệu: “Ở nhà là yêu nước!”. Việt Nam cũng nặng tay với các tin tức giả về dịch bệnh. 

Mới đây, một tờ báo của Đức cũng đã dành nhiều lời ngợi ca cho công cuộc chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Bài viết có đoạn: “Thay vì phụ thuộc vào ngành Y tế và công nghệ để ngăn chặn virus Corona bùng phát, bộ máy an ninh quốc gia mạnh mẽ của Việt Nam đã áp dụng một hệ thống giám sát công cộng rộng khắp, với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội được trang bị đầy đủ và được nhân dân kính trọng.

Các cán bộ phụ trách an ninh xuất hiện trên mọi con đường, đến mọi khu phố và làng xóm. Quân đội cũng triển khai binh lính cùng các thiết bị và vật tư quân đội trong cuộc chiến chống virus Corona. Sự giám sát chặt chẽ này đã giúp ngăn chặn việc người nhiễm virus lọt lưới hoặc trốn tránh các quy định”.

Trang này cũng nhấn mạnh lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Mỗi doanh nghiệp, mỗi công dân, mỗi khu dân cư phải là một pháo đài chống dịch bệnh”. Phát ngôn này đã đánh trúng tâm lý nhiều người Việt với niềm tự hào về khả năng sát cánh bên nhau trong khủng hoảng và vượt qua khó khăn.

Có thể nói, chiến dịch chống lại virus Covid-19 của Việt Nam đã, đang tạo ra hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội, được cộng đồng trong nước và quốc tế ngợi ca bởi tinh thần quyết liệt, đoàn kết của cả Chính phủ và người dân.

Thế giới ghi nhận về Việt Nam như là một bài học thành công trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh; cũng là hình ảnh về một đất nước luôn nồng ấm tình người ngay cả trong giai đoạn khó khăn. 

Đại sứ Ý tại Việt Nam – ông Antonio Alessandro: “Tự đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các cựu sinh viên Việt Nam du học tại Ý đã quyên góp mua vật tư y tế, đặc biệt là khẩu trang dành tặng nước Ý, xin được cảm ơn tình cảm của các bạn với người dân Ý.

Cử chỉ này của các bạn khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân giữa Ý và Việt Nam nói chung và mối thân tình giữa các bạn trẻ, sinh viên hai nước nói riêng”.

Đại sứ Anh – ông Gareth Ward: “Trong vài tuần qua, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều du khách người Anh trong quá trình Việt Nam thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch mới. Ngăn chặn sự lây lan của virus Corona là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam tại thời điểm này.

Tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y, bác sĩ và các cơ quan Chính phủ Việt Nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân Anh trong thời gian qua. Rất nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam”.

Đọc thêm