Cán bộ chiến sĩ Biên phòng Quảng Bình giúp dân chủ động ứng phó với mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng và phương tiện làm nhiệm vụ.
Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo lập rào chắn, canh gác đảm bảo an toàn tại tuyến đường vào bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt chia cắt.
Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo lập rào chắn, canh gác đảm bảo an toàn tại tuyến đường vào bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt chia cắt.

Sáng nay (16/10), một số khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, các sông suối địa bàn miền núi huyện Minh Hóa đã dâng cao gây ngập lụt, chia cắt tại các khu vực ngầm tràn. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng và phương tiện làm nhiệm vụ.

Cụ thể, các đơn vị tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi, sắp xếp, neo buộc tàu thuyền trú đậu an toàn, tránh các khu vực có nước sông chảy xiết, lũ gây trôi dạt phương tiện; Kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lỡ, các đoạn đường bị ngập lụt, tổ chức lực lượng canh gác, lập rào chắn và ngăn chặn không để lưu thông gây mất an toàn, nguy hiểm đến tín mạng người dân. Yêu cầu di dời, sơ tán những gia đình ở ven sông, suối và các khu vực ven núi có nguy cơ sạt lỡ đến những nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ bà con đảm bảo không để dân thiếu đói, mưa rét.

Đồn Biên phòng Ròon kiểm tra phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Đồn Biên phòng Ròon kiểm tra phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

“Các đơn vị trên 2 tuyến biên giới đã chủ động rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án, tập trung vào phòng chống lũ lụt gây chia cắt, sạt lỡ. Đồng thời đảm bảo an toàn cho các tổ, chốt trên biên giới, cửa khẩu và khu vực biên giới, các khu cách ly do BĐBP đảm nhiệm.

Tiếp tục kêu gọi, cảnh báo, sắp xếp cho 6.697 tàu thuyền neo đậu an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát lại các nơi xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lỡ để tổ chức di dời, sơ tán. Bên cạnh đó bổ sung đầy đủ lương lương thực, thực phẩm dự phòng, sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi bị chia cắt dài ngày. Rà soát, kêu gọi bà con dân bản đi rừng trở về nhà đảm bảo an toàn trước khi xảy ra mưa lũ”, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết.

Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP Quảng Bình kiểm tra, tuyên truyền vận động hộ gia đình ở ven đồi có nguy cơ sạt lở di dời về nơi an toàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP Quảng Bình kiểm tra, tuyên truyền vận động hộ gia đình ở ven đồi có nguy cơ sạt lở di dời về nơi an toàn.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, đơn vị còn tiến hành kiểm tra, rà soát bổ sung các kế hoạch, phương án để chủ động ứng khi xảy ra lũ lụt trên diện rộng. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ, chốt, khu neo đậu tàu thuyền và khu cách ly; duy trì lực lượng, phương tiện, vật chất trang bị, lương thực thực phẩm, sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Đọc thêm