Cần chính sách thỏa đáng động viên người hiến máu

(PLO) - Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hiến máu nhân đạo, theo GS.TS. Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, các cấp, các ngành cần tiếp tục đầu tư cho công tác vận động HMTN; làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng...
Cần chính sách thỏa đáng động viên người hiến máu

Theo nhận xét của GS.TS. Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, công tác HMTN ở Việt Nam tuy đã có một sự khởi sắc mới, thể hiện qua việc chúng ta đã thành lập được Ban Chỉ đạo vận động MHTN tại các tỉnh, thành phố; sự phối hợp, đồng tâm nhất trí từ các ban, ngành địa phương… 

Thực tế, đã có nhiều mô hình tốt về tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN như: Chương trình Chủ nhật đỏ (Trung ương Đoàn); Chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” (Bộ Công an); “Lễ hội Xuân Hồng”, “Hành trình đỏ” (Viện Huyết học và Truyền máu TƯ); mô hình “Mỗi xã, phường là một điểm hiến máu” (Hà Nội); “Ngày hội hiến máu phố Nguyễn Du” (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam); mô hình “Dòng họ hiến máu” (Bắc Giang)…

Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này, theo ông Trí, các cấp, các ngành cần tiếp tục đầu tư cho công tác vận động HMTN; làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng (với cả người tuyên truyền, vận động và người tham gia HMTN), phù hợp với điều kiện từng địa phương…

Năm 2015 toàn quốc đã vận động, tiếp nhận hơn 1.300.000 đơn vị máu (tăng 9,7% so với năm 2014) – tương đương với 1,4% dân số hiến máu. Trong đó, 96,9% đơn vị máu là từ người HMTN. Năm 2016, cả nước phấn đấu vận động và tiếp nhận từ 1.382.000 – 1.383.000 đơn vị máu - tương đương với 1,5% dân số hiến máu, tỷ lệ người HMTN đạt từ 97,5 - 98%.

Đọc thêm