Cận Tết, nhiều chậu hoa Tết ven Hồ Gươm bị mất trộm

(PLO) - Nhiều bồn hoa được trồng ven hồ Gươm trong những ngày cận Tết vừa qua liên tục bị trộm. Mỗi đêm bị mất khoảng 5 - 10 bầu hoa, có đêm bị mất tới 20 bầu hoa chủ yếu là hoa đỗ quyên và hồng môn.
Cận Tết, nhiều chậu hoa Tết ven Hồ Gươm bị mất trộm
Hồ Gươm những ngày giáp Tết được trang hoàng lộng lẫy, đầy màu sắc bằng nhiều loại hoa. Tuy nhiên, thời gian qua liên tiếp xảy ra hiện tượng hoa được trồng ven hồ bị mất trộm.

Anh N.N.T nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên - Cây xanh Hà Nội cho biết, hoa bị mất về đêm, khi thời tiết ngoài trời rất lạnh chỉ khoảng 5- 6 độ C dù các nhân viên đã thay nhau cắt cử để trông nom nhưng vẫn không thể bắt được trộm. Cứ trông phía trên thì mất phía dưới.

Ban ngày, những bồn hoa sẽ được "an toàn" hơn
Ban ngày, những bồn hoa sẽ được "an toàn" hơn 

 
Kẻ trộm thường đóng giả người dân tập thế dục hoặc khách tham quan, lợi dụng lúc đêm tối, vắng người họ nhanh chóng nhổ hoa và đi nhanh, có người đi xe máy nên không thể đuổi kịp. Anh T cho biết thêm. 
Theo quan sát của phóng viên, nhiều bồn hoa lớn bị trộm mỗi góc một vài cây, do đó bồn hoa trở nên nham nhở, thưa thớt. Hoa đỗ quyên, hoa hồng môn, hoa cúc là những loại hoa bị mất nhiều nhất, do có ý nghĩa và có giá trị cao hơn. 

 Nhiều nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên - Cây xanh Hà Nội chia sẻ hằng đêm họ đều phải thay phiên nhau ngủ ngoài trời giữ đêm đông rét đậm, rét hại để trông những bầu hoa được trồng ven hồ. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể vì chỉ không chú ý một chút, hoa sẽ lại mất.

Khoảng trống để lại sau khi hoa bị trộm
Khoảng trống để lại sau khi hoa bị trộm 

 
Trước đây, vào tháng 1/2010, tại khu tượng đài Lý Thái Tổ, rất đông người dân xông vào cướp các hoa khi Ban tổ chức Lễ hội phố Hoa Hà Nội đang thu dọn sau lễ bế mạc. Và giờ đây hành vi cướp hoa lại tái diễn ngay chính bên Hồ Gươm.
Được biết, công an quận Hoàn Kiếm  sẽ theo dõi, tăng cường kiểm tra để xử lý sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc này./.

Đọc thêm