Cần Thơ tổ chức ra mắt 35 đầu sách

(PLVN) -  Ngày 19/7, Hội Nhà văn TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra mắt sách tập thể với 34 đầu sách của 24 tác giả là Hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ và 1 tập sách in chung.

Những năm gần đây, việc ra mắt sách tập thể đã trở thành điểm nhấn, “đặc sản” của văn chương Cần Thơ. Điều đó cho thấy sự nỗ lực lớn của cá nhân từng hội viên trong quá trình sáng tác.

Đây là lần thứ 4, Hội Nhà văn TP Cần Thơ tổ chức ra mắt sách tập thể. Hội đã tổ chức ra mắt lần 1 năm 2020 với 21 tác phẩm; lần thứ 2 năm 2022 với 33 tác phẩm, lần thứ 3 năm 2023 với 24 tác phẩm.

Quang cảnh buổi ra mắt sách

Nhà văn Nguyễn Trung Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ cho biết, đây là lần ra mắt sách tập thể nhiều nhất từ trước đến nay của Hội Nhà văn TP Cần Thơ. 34 tập sách của 24 tác giả và 1 tập sách in chung ở nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, khảo luận, lịch sử, biên khảo, tản văn, hồi ký… Đáng chú ý là có những nhà văn ra mắt đến 4 tập sách như: Nhà văn Đặng Hoàng Thám, Nhà văn Hoàng Khánh Duy.

Theo nhà văn Nguyễn Trung Nguyên, những đầu sách của các nhà văn vừa ấn hành đã phản ánh muôn mặt cuộc sống, xã hội ở những góc nhìn, phương diện khác nhau. Những vấn đề xã hội được nhìn với con mắt rất nhân văn, sâu sắc và truyền tải bằng những ngôn từ dân dã, gần gũi mà không kém phần khéo léo. Bằng tài năng và những rung cảm đặc biệt, các tác giả đã mang đến cho người đọc những tác phẩm đặc sắc, độc đáo.

Nhà văn Nguyễn Trung Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ cho biết, đây là lần ra mắt sách tập thể nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo nhà văn Nguyễn Trung Nguyên, điểm đặc biệt trong lần ra mắt sách tập thể lần này là sự xuất hiện một thể loại mới “du ký”. Mỗi bài viết đầy ắp tư liệu hấp dẫn do nhà văn Đặng Hoàng Thám chấp bút vừa như một cẩm nang du lịch, vừa như một tài liệu ghi chép, mang đến những thông tin thú vị, bổ ích cho người đọc.

Đội ngũ các nhà văn luôn nỗ lực và không ngừng sáng tác

Từ trước đến nay, việc nghiên cứu về lý luận phê bình văn học được xem là hạn chế của Cần Thơ nói riêng và văn chương ĐBSCL nói chung. Tuy nhiên, lần này, có đến 4 tập sách lý luận phê bình văn học được ra mắt: Đi tìm hương sắc văn chương (Nguyễn Thanh), Chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc nhìn phân tâm học; Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam trong văn học; Lật những mảnh ghép văn chương (cùng của Hoàng Khánh Duy).

Tác giả Hoàng Khánh Duy là tác già trẻ với sức viết đều đặn, nổi trội. Từ đó có thể tin rằng, việc nghiên cứu lý luận phê bình văn học ở Cần Thơ có niềm tin khởi sắc trong tương lai.

Một số tác phẩm vừa được ra mắt

Trong những tác phẩm ra mắt lần này có nhiều tác phẩm nghiên cứu lịch sử văn hóa đặc sắc như: Lịch sử và Văn hóa Dân gian Thốt Nốt (tác giả Đoàn Nô), Chùa và phong tục tạp quán của người khmer Nam Bộ (tác giả Thạch Sene), Cảm nhận về văn hóa đồng bào Khmer Tây Nam Bộ (tác giả Huỳnh Duy Lộc)…

Đọc thêm