Cẩn trọng khi đưa trẻ em du lịch vào mùa hè

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một số quốc gia trên thế giới đã bắt đầu dỡ bỏ các lệnh hạn chế đi lại trong nước, cũng như nới lỏng đối với du khách quốc tế đã được tiêm chủng vắc xin, với hy vọng nền du lịch nước nhà sớm phục hồi trở lại. Tuy nhiên, đối với du khách là trẻ em, bài toán học búa hơn rất nhiều. 
Du lịch quốc tế vẫn chưa “mở cửa” với trẻ em.
Du lịch quốc tế vẫn chưa “mở cửa” với trẻ em.

Theo các chuyên gia y tế, quá trình thử nghiệm vắc xin COVID-19 dành cho trẻ em mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên, cần nhiều thời gian hơn để chứng minh tính hiệu quả. 

Du lịch quốc tế vẫn chưa “mở cửa” với trẻ em

Theo tờ báo CNBC (Mỹ), ít nhất cho đến tháng 3/2021, vẫn chưa có vắc xin COVID-19 nào được chấp thuận sử dụng cho trẻ em ở đất nước này. Dù vậy, đã có các thử nghiệm lâm sàng khác nhau đối với trẻ em ở từng lứa tuổi khác nhau để kiểm tra về liều lượng, lịch trình tiêm chủng trước khi bất kì loại vắc xin nào được cơ quan y tế của chính phủ phê duyệt.

Theo thống kê của Mỹ, đến ngày 13/5/2021, trên đất nước này có hơn 3,9 triệu trẻ em dương tính với COVID-19, trong đó có hàng ca tử vong trên 43 tiểu bang của Mỹ. Hiện nay, vắc xin COVID-19 do các Công ty Moderna, Johnson & Johnson và Oxford-AstraZeneca sản xuất được phép sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Những người từ 16 tuổi trở lên có thể dùng vắc xin Pfizer-BioNTech’s. 

Đáng nói, các công ty dược phẩm đang thử nghiệm vắc xin theo một quy trình được gọi là “giảm dần tuổi tác”, tức là thử nghiệm đối với trẻ lớn hơn trước, sau đó dần dần với trẻ nhỏ tuổi hơn rồi mới đến trẻ sơ sinh. Vắc xin cho trẻ em đã được thử nghiệm nhưng cần nhiều thời gian để chứng minh tính hiệu quả, do vậy từng bước đều phải rất cẩn trọng. 

Đơn cử, giữa tháng 10/2020, Tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) đã được phép thử nghiệm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên tại Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati ở bang Ohio (Mỹ), trong đó có khoảng 400 thiếu niên từ 16-17 tuổi cùng với khoảng 100 trẻ em trong độ tuổi 12-15. Kết quả sơ bộ cho thấy chỉ khoảng 13% số trẻ em tình nguyện gặp tác dụng phụ nhẹ còn 87% không bị tác dụng phụ nào. Theo đó, Tiến sĩ Jeremy Levin – Chủ tịch Tổ chức Đổi mới Công nghệ Sinh học, nói với CNBC Global Traveler: “Thử nghiệm vắc xin của Pfizer và Moderna trên trẻ em từ 12 tuổi trở lên có thể cho dữ liệu vào mùa hè tới”.

Còn theo tờ The New York Times đưa tin, tháng 2/2021, Đại học Oxford thông báo Công ty AstraZeneca bắt đầu thử nghiệm vắc xin cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống. Johnson & Johnson cũng sẽ khởi động các thử nghiệm vắc xin ở trẻ lớn trước, rồi sau đó với trẻ sơ sinh.

Tiến sĩ Levin giải thích vì sao các thử nghiệm vắc xin ở trẻ em cần nhiều thời gian hơn để phân tích kết quả bởi đặc điểm sinh học của trẻ em có tính đặc thù. Hơn nữa, trẻ em bị nhiễm COVID-19 thường không có một số triệu chứng rõ ràng như người lớn mắc bệnh, tỷ lệ tử vong ở trẻ em nhiễm COVID-19 cũng thấp hơn rất nhiều so với người lớn nhiễm bệnh. 

Tiến sĩ Anthony Fauci – Cố vấn y tế của Nhà trắng, trả lời đài NBC vào ngày 28/2 rằng: Mặc dù sẽ không thể đảm bảo kịp thời tiêm phòng cho toàn bộ trẻ em trước mùa du lịch hè tới đây, nhưng có khả năng cao các học sinh trung học sẽ được tiêm phòng vào mùa thu tới. Học sinh tiểu học sẽ phải đợi lâu hơn trước khi tìm ra vắc xin phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Ông cho biết, sớm nhất trẻ em tiểu học có thể tiêm chủng vào cuối năm 2021 hoặc trong quý đầu của năm 2022.

Trong khi đó, các quốc gia, chẳng hạn như Estonia, Georgia, Slovenia, Cộng hoà Seychelles, Hy Lạp, Thái Lan… đã mở cửa biên giới và nới lỏng các yêu cầu kiểm dịch và cách ly đối với những khách du lịch đã tiêm phòng. Tuy nhiên, đối với du khách trẻ em, ít nhất đối với trẻ em Mỹ, du lịch quốc tế có thể sẽ không phải là lựa chọn của chúng trong mùa hè tới đây. Bởi hầu hết các quốc gia hiện nay không cho phép bất kỳ ngoại lệ nào cho du khách trẻ em chưa được tiêm vắc xin. 

Dù vậy cũng có một số ngoại lệ với những quốc gia đang “lao đao” trước bối cảnh ngành du lịch “sụp đổ” và đang tìm mọi cách để thu hút du lịch gia đình vào mùa hè này. Ví dụ Slovenia cho phép trẻ em dưới 13 tuổi nhập cảnh nếu những thành viên gần nhất trong gia đình không có dấu hiệu hay lịch sử nhiễm bệnh hay bị cách ly tại nhà. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, sự nới lỏng như vậy đối với trẻ em chưa được tiêm chủng có thể đẩy chúng rơi vào nguy cơ phơi nhiễm với COVID-19 hoặc những nguy cơ sức khoẻ khác. 

Các gia đình cần cẩn trọng hơn khi đưa trẻ em đi du lịch trong bối cảnh dịch bệnh.
 Các gia đình cần cẩn trọng hơn khi đưa trẻ em đi du lịch trong bối cảnh dịch bệnh.
Thử nghiệm vắc xin cho trẻ em vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên.
 Thử nghiệm vắc xin cho trẻ em vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên.

Đảm bảo an toàn khi đưa trẻ em đi du lịch nội địa

Kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát ở nước ta, nhiều tỉnh, thành đã cho học sinh nghỉ hè sớm hoặc tạm dừng đến trường để phục vụ công tác chống dịch. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh hiện khuyên mọi người “trì hoãn việc đi lại và ở nhà để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19, ngay cả khi bạn đã được tiêm phòng”.

Dù vậy, nhiều gia đình đã lên kế hoạch du lịch hè nếu dịch được kiểm soát tốt trong thời gian tới. Đặc biệt tại các địa phương chưa xuất hiện ca nhiễm, du lịch vẫn được khuyến khích trong khi đảm bảo đầy đủ các quy định phòng dịch để đảm bảo nhiệm vụ “kép” – vừa phòng dịch vừa tăng trưởng kinh tế. 

Theo Tổ chức UNICEF Việt Nam, tất cả các chuyến du lịch đều có nguy cơ nhiễm hoặc lây lan COVID-19. Do vậy, các gia đình cần nhận thức được du lịch mùa hè năm 2021 không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch đơn thuần như trước dịch bùng phát mà cần chú ý các khuyến cáo về dịch bệnh để lên kế hoạch đi lại phù hợp.

Một trong những khuyến cáo đó là trước khi bạn đi du lịch, hãy kiểm tra xem COVID-19 có đang lan rộng trong khu vực địa phương của bạn và ở bất kỳ nơi nào bạn sắp đến hay không. Không đi du lịch nếu bạn hoặc gia đình của bạn bị bệnh, có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 hoặc đã từng có người bị nhiễm COVID-19 trong 14 ngày qua.

Các thành viên trong gia đình có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn (thành viên gia đình lớn tuổi, những người có bệnh nền) nên cân nhắc hoãn tất cả các chuyến du lịch, bao gồm cả các chuyến đi quan trọng đến các điểm đến có nguy cơ cao. Cũng nên cân nhắc hoãn mọi chuyến thăm gia đình hoặc bạn bè, những người có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19.

Đồng thời, các gia đình nên chọn phương tiện di chuyển an toàn nhất, tránh di chuyển bằng đường hàng không và du lịch trên biển – những nơi có thể khó khăn thực hiện giãn cách trong thời gian dài. Nếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chính như giữ khoảng cách tiếp xúc, hạn chế chạm vào các bề mặt và vệ sinh tay thường xuyên.

Còn nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, hãy cố gắng dừng lại ở mức tối thiểu bằng cách mang theo đầy đủ đồ ăn, thức uống và đổ xăng trước cho xe. Bên cạnh đó, trong chuyến đi của bạn, hãy lên kế hoạch tránh di chuyển vào giờ cao điểm, tránh đến những không gian đông đúc, không gian kín hoặc bất kỳ cuộc tụ tập quá đông người.

Những khuyến cáo về du lịch hè trong bối cảnh dịch bệnh có thể tác động đáng kể đến kế hoạch du lịch của mỗi gia đình. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo các du khách hãy chuẩn bị kỹ lưỡng về thông tin, phương tiện và các nhu yếu phẩm cần thiết trước khi đi du lịch và đặc biệt cẩn trọng hơn khi đi du lịch cùng trẻ em.

Đọc thêm