Cảnh báo lừa đảo qua hẹn hò online

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời điểm giãn cách vì dịch COVID-19, hẹn hò qua mạng là giải pháp nhiều bạn trẻ lựa chọn để tìm kiếm “nửa kia”. Nhưng đây lại là mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng lừa đảo khai thác.
Một số bạn trẻ tìm kiếm tình yêu thời giãn cách qua hẹn hò trên mạng. (Ảnh minh họa)
Một số bạn trẻ tìm kiếm tình yêu thời giãn cách qua hẹn hò trên mạng. (Ảnh minh họa)

“Tình yêu không nắm tay”

Khi Ngô Trà My, 23 tuổi, nhân viên bán hàng tại một công ty thực phẩm ở quận 1, TP HCM kể mình vừa... có người yêu với nhóm đồng nghiệp, ai cũng cho là chuyện đùa. Ngay cả người cùng công ty, đi làm cách ngày còn chỉ nói chuyện qua chat nhóm trên mạng, lấy đâu ra gặp gỡ, hẹn hò, yêu đương.

My cho biết, cô và bạn trai bắt đầu làm quen từ thời điểm thành phố mới giãn cách, thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng. Sau một tháng ngày nào cũng chuyện trò, gọi không biết bao cuộc gọi video, tặng nhau những món thực phẩm thiết yếu thông qua dịch vụ giao hàng, họ đã chính thức thành người yêu dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp, chưa có một cái nắm tay.

Những cuộc hẹn hò “không nắm tay” như thế lại rất phổ biến trong giới trẻ thời điểm này. Đa phần các bạn trẻ sử dụng những ứng dụng hẹn hò qua mạng như Tinder, Badoo, Zalo... để “quẹt”, tìm, kết nối với nhau. Nhưng cũng có những trường hợp, hài hước và hiếm có hơn, tìm được người yêu nhờ.... một lời kêu gọi.

Như Mai Phương, nhân viên thu ngân một nhà hàng, đăng hình ảnh của mình lên một nhóm du lịch cùng bài viết ngắn: “Cần tìm người yêu để qua dịch đi Đà Lạt cùng nhau cho đỡ nhớ hơi người”.

Chỉ sau một ngày, có đến hàng trăm chàng trai vào ứng tuyển. Trong số đó, Mai Phương đã chọn được một chàng trai phù hợp. Sau vài ngày nói chuyện, họ quyết định tiến tới yêu đương, hẹn ngày hết giãn cách cùng gặp nhau ở Đà Lạt.

Thời điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh, nhiều người trẻ độc thân lên mạng tìm kiếm “nửa kia đời mình”. “Ở nhà chẳng có chuyện gì để làm thì hẹn hò qua mạng cũng là một cách tìm kiếm niềm vui.

Nhưng để có được người yêu cũng không dễ. Mình đã dùng 1 lúc 3 ứng dụng hẹn hò, mỗi ngày dành hết 1/3 thời gian để trò chuyện với rất nhiều cô gái, nhưng nửa tháng nay vẫn chưa tìm được “ý trung nhân”. Không phải cứ lên mạng tìm là có người yêu. Dù qua mạng ảo, hẹn hò từ xa cũng phải biết chắt lọc, lựa chọn, tìm hiểu để tìm được người phù hợp”, Phan Gia Minh, 25 tuổi, nhân viên truyền thông sống tại quận 4, TP HCM chia sẻ.

Lừa đảo tinh vi

Nhưng mạng ảo luôn chứa đựng nhiều rủi ro. Ở thời điểm bình thường, hẹn hò qua mạng đã chứa đựng nhiều “bẫy”. Thời điểm giãn cách, các ứng dụng hẹn hò lại là “mảnh đất màu mỡ” cho những kẻ lừa đảo khai thác.

Mới đây, trên một nhóm tâm sự của giới trẻ, không ít cô gái giấu tên đưa thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo qua hẹn hò trên mạng. Sau một thời gian hẹn hò đi đến yêu đương, một bên sẽ rủ đối phương tham gia các sàn tiền ảo, quỹ đầu tư tài chính. Lời chiêu dụ là “kiếm tiền mùa dịch, xây đắp cho tương lai”.

Nhiều người trẻ nhẹ dạ tin “nửa kia” đã bỏ tiền đầu tư. Chiêu thức lừa đảo khá tinh vi. Ban đầu, số tiền đầu tư ít ỏi sẽ được sinh lãi khá nhanh và nhiều. Khi nạn nhân tin tưởng gửi tiền đầu tư, thậm chí huy động gia đình, bạn bè tham gia với số tiền lớn, đối phương “lặn mất tăm”. Một số trường hợp khác, bị lừa khi đối phương “mượn tiền trả nợ”, thanh toán giúp tiền mua hàng, rủ rê tham gia dường dây đa cấp...

Những đối tượng hẹn hò qua mạng này có thể là người Việt, cũng có thể mang mác “người nước ngoài”. Không ít người khi phát hiện bị lừa cũng chỉ biết âm thầm ngậm đắng nuốt cay, không dám tố cáo đến cơ quan công an.

Không thể phủ nhận niềm vui những cuộc hẹn hò “từ xa” mang đến cho một số người trẻ trong thời điểm phải ở nhà giãn cách và nhiều âu lo. Khao khát kết nối, có người quan tâm, chia sẻ cũng khiến người ta xích lại gần nhau hơn, dễ dàng mở lòng hơn với những người chưa từng gặp. Nhưng tình yêu qua mạng luôn cần đến sự tỉnh táo để không bị mất mát, tổn thất từ tiền bạc đến trái tim.

Đọc thêm