Cảnh báo rủi ro do bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp độ 3.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 13h hôm nay, 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1h ngày 5/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 460km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1, trong chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 17,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 118,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp độ 3.

Đọc thêm