Cảnh giác với chiêu trò quảng dối trá của sản phẩm Đại Tràng IMUNPAT

(PLVN) - Sản phẩm Đại Tràng IMUNPAT là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo dối trá lừa dối người tiêu dùng là thuốc điều trị. 
Trên mạng xã hội, sản phẩm Đại Tràng IMUNPAT rao bán như thuốc chữa bệnh
Trên mạng xã hội, sản phẩm Đại Tràng IMUNPAT rao bán như thuốc chữa bệnh

Quảng cáo trá hình như thuốc điều trị 

Sản phẩm Đại Tràng IMUNPAT là thực phẩm bảo vệ sức khỏe (tên gọi khác của TPCN), nhưng trên nhiều trang web, mạng xã hội, sản phẩm này lại được công khai quảng cáo có công dụng “điều trị”, như một loại thuốc chữa bệnh các bệnh liên quan đến dạ dày, tá tràng, có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Tại trang Website: https://imunpatdaitrang.com/; http://imunpat.ladi.me/ tieuhoa rất nhiều thông tin về Đại Tràng IMUNPAT quảng cáo trái với quy định của pháp luật công khai như: “Hiệu quả ngay sau 2 giờ sử dụng; Dứt điểm đại tràng, dạ dày sau 1 tháng và không tái lại; Xóa tan nỗi lo dạ dày và đại tràng…”. 

Thực phẩm Đại tràng IMUNPAT với tôn chỉ xây dựng niềm tin từ chất lượng sản phẩm, giữ chữ tín nhờ sự tin dùng của khách hàng. Tuy nhiên, với hàng loạt những chiêu trò quảng cáo nhằm lừa dối người tiêu dùng, đánh tráo khái niệm công dụng sản phẩm vì mục đích lợi nhuận thì những lời cam kết trên của đơn vị kinh doanh này cũng chỉ vô nghĩa, không có uy tín. 

Một hình ảnh quảng cáo "thần dược" Đại Tràng IMUNPAT lừa dối khách hàng
Một hình ảnh quảng cáo "thần dược" Đại Tràng IMUNPAT lừa dối khách hàng  

Thậm chí, các Website này còn khẳng định 100% khách hàng chỉ cần sử dụng từ 2-3 ngày đầu là đã thấy bệnh thuyên giảm rõ rệt, kiên trì sử dụng hết 1 liệu trình là đã có thể nói lời chia tay với căn bệnh này. Tại trang web cũng sử dụng hàng loạt hình ảnh khách hàng, thư tín cảm ơn để giới thiệu Đại Tràng IMUNPAT như một vị thuốc có khả năng “đánh bay” căn bệnh dạ dày, đại tràng lâu năm. Ngoài ra, làm nền cho việc quảng cáo, tạo niềm tin cho khách hàng, sản phẩm Đại Tràng IMUNPAT còn được gắn với hình ảnh của nhiều y, bác sỹ ở những trung tâm y tế đầu ngành như: Thạc sĩ Vũ Thị Khánh Vân, Bác sĩ Nguyễn Anh Tú và nhiều hình ảnh dược sỹ khác? 

Trong vai một người có nhu cầu mua sản phẩm, phóng viên (PV) đã để lại số điện thoại trên trang web nêu trên của Đại Tràng IMUNPAT thì sau vài phút được một nhân viên gọi lại tư vấn kèm lời giới thiệu là “bác sĩ Ngọc” – Bác sĩ khoa tiêu hóa bệnh viện Giao Thông Vận Tải Hà Nội. Chỉ sau vài phút hỏi qua loa về tình trạng hiện tại của người bệnh, vị “bác sĩ online” này đã chuẩn đoán PV “chắc chắn đã bị bệnh viêm loét dạ dày, hội chứng trào ngược” kèm theo lời “đe dọa” cần điều trị sớm tránh để biến chứng nặng hơn. Đồng thời để chấn an tâm lý người bệnh, “bác sĩ online” khuyên người bệnh dùng Đại Tràng IMUNPAT để điều trị. 

Theo lời của người này, IMUNPAT là một dạng thuốc đã được cải tiến với 29 thành phần, điều trị dứt điểm bệnh dạ dày và đại tràng, không có tác dụng phụ. “Trong quá trình điều trị dạ dày, thuốc không bị phân tán nơi khác và chỉ tập chung điều trị mình dạ dày. Sau 30 phút dùng gói sản phẩm đầu tiên, tình trạng bệnh đã giảm 50%. Sau khi dùng thuốc IMUNPAT trong 2 tháng sẽ dứt điểm hoàn toàn bênh và không cần dùng thuốc tây”, bác sĩ online khẳng định. Theo chuyên môn của vị “bác sĩ online”, bệnh nhân không nên đi thăm khám nội soi ở bệnh viện, bởi ống nội soi sẽ tác động vào dạ dày làm các vết xước lan rộng, khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Đăng cả hình ảnh và clip quảng cáo "nổ" như thuốc đặc trị
Đăng cả hình ảnh và clip quảng cáo "nổ" như thuốc đặc trị 

 Khi PV ngỏ ý muốn tới bệnh viện khám thì người này viện cớ: “Hiện tình trạng dịch Covid đang diễn biến phức tạp. Tôi muốn chị điều trị trước bằng thuốc Đại tràng IMUNPAT. Nếu chị không điều trị sớm thì bệnh sẽ biến chứng nặng hơn như: chảy máu dạ dày, ung thư dạ dày…Tôi gửi thuốc cho chị dùng trước. Sau này khỏi rồi đi khám cũng được mà không khám cũng không sao…”.

 Theo tìm hiểu của PV, hiện nay chưa có bệnh viện nào thực hiện chuẩn đoán và bán thuốc hay thực phẩm chức năng quan kênh online. Sản phẩm Đại Tràng IMUNPAT được cấp phép với tên gọi “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng IMUNPAT” có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 701/2020/ĐKSP, do Cục ATTP (Bộ Y tế) cấp ngày 21/01/2020, cho Công ty TNHH Dược phẩm Hợp Nhất. Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại và XNK Phúc Vinh (134 Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội). 

Cảnh báo các thủ đoạn giả mạo, lừa dối người tiêu dùng 

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết vừa qua trên một số trang mạng và một số trung tâm tư vấn mạo danh là các nhà thuốc đông y gia truyền khi gọi điện đến khách hàng để tư vấn bán thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe; các nhân viên bán hàng quảng cáo giới thiệu các sản phẩm đó là thuốc hoặc sản phẩm bảo vệ sức khỏe đã được Bộ Y tế thẩm định. 

Các các sản phẩm chào bán thường được giới thiệu hỗ trợ về: xương khớp; sinh lý nam; tiểu đường; kích thích mọc tóc; trị mất ngủ, giảm cân... Nhân viên tư vấn mang tính hù dọa do nắm bắt được tâm lý người bệnh hay lo lắng; không cung cấp thông tin địa nhà sản xuất sản phẩm và chỉ bán hàng thông qua hình thức chuyển phát. Cục An toàn thực phẩm đã bắt và xử lý nhiều vụ, thậm chí có những trung tâm tư vấn viên chỉ là học sinh, sinh viên không có chuyên môn về khám, chữa bệnh. 

Do đó, người tiêu dùng cần cảnh giác với thủ đoạn trên. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, cá nhân hoặc tổ chức bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua mạng, không công khai nơi trưng bày, bảo quản hàng hóa, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cộng đồng bởi khó có thể tránh khỏi tình trạng sản các mặt hàng không đảm bảo chất lượng, hàng giả, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ người tiêu dùng, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm việc quảng cáo sai sự thật đối với bộ sản phẩm mang thương Đại Tràng IMUNPAT. 

Đọc thêm