Cảnh sát biển kịp thời cấp cứu quân nhân trên đảo Thổ Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một quân nhân thuộc Đại đội Trinh sát/ Trung đoàn 152/Quân khu 9 đóng quân trên đảo Thổ Châu bị viêm ruột thừa cấp đã được Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cấp cứu và đưa vào bờ an toàn.
Quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chăm sóc y tế cho bệnh nhân.
Quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chăm sóc y tế cho bệnh nhân.

Hơn 9h ngày 29/6, Trung đoàn 152/ Quân khu 9 đã đề nghị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ cấp cứu quân nhân Phạm Đức Hảo - Binh nhất, chiến sĩ thuộc Đại đội Trinh sát/ Trung đoàn152/Quân khu 9 bị viêm ruột thừa cấp. BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 2001 đang thực hiện nhiệm vụ trực tại khu vực quần đảo Thổ Chu nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Đến 14h30 cùng ngày, tàu CSB 2001 đã cập cảng Hải đội 401 (tại TP.Phú Quốc) và đưa bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Thành phố Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.

Quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thăm khám cho bệnh nhân.Quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thăm khám cho bệnh nhân.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 22/6, Trung đoàn 152/ Quân khu 9 đề nghị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ cấp cứu quân nhân Trần Văn Cương - Thiếu tá, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/ Lữ đoàn 25/ Quân khu 9 bị viêm ruột thừa cấp. Ngay khi nhận được lời đề nghị, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 2001 đang thực hiện nhiệm vụ trực tại khu vực quần đảo Thổ Chu nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Cán bộ Tàu CSB 2001 thăm khám, sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Cán bộ Tàu CSB 2001 thăm khám, sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Đến 21h cùng ngày, tàu CSB 2001 đã cập cảng Hải đội 401 (tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Ngay sau đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã đưa bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa thành phố Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.

Đọc thêm