Cảnh sát biển vượt bão Côn Sơn ứng cứu kịp thời 18 thuyền viên gặp nạn trở về đất liền an toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận được tin báo tàu cá gặp nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu cơ động đến các vị trí tàu bị nạn ứng cứu kịp thời ngay trong đêm trong bão Côn Sơn.
Cảnh sát biển ứng cứu tàu và ngư dân gặp nạn trên biển.
Cảnh sát biển ứng cứu tàu và ngư dân gặp nạn trên biển.

Vào lúc 13 giờ ngày 11/9, sau khi nhận được thông tin tàu cá QNg 95058 TS trên đường tránh bão Côn Sơn (bão số 5) thì tàu bị phá nước, hỏng máy và tàu kéo số hiệu ĐNa0494 đang bị lưới quấn chân vịt, cả hai tàu này đang trôi dạt trên biển. Sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 8002 cơ động đến các vị trí tàu bị nạn ứng cứu kịp thời .

Sau hơn 10 tiếng tài Cảnh sát biển 8002 đã đi xuyên bão trong đêm tiếp cận và ứng cứu kịp thời 18 thuyền viên và ngư dân đang bị nguy kịch đến tính mạng trong điều kiện sóng to, biển động, ảnh hưởng bởi cơn bão Côn Sơn (bão số 5).

Cảnh sát biển ứng cứu tàu và ngư dân gặp nạn trên biển do bão.

Cảnh sát biển ứng cứu tàu và ngư dân gặp nạn trên biển do bão.

Được biết, tài cá QNg 95058 TS của ông Dương Văn Thạch (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đánh bắt hải sản trên biển đang trên đường về tránh bảo số 5 thì tàu bị phá nước, hỏng máy cách Đông Nam đảo Lý Sơn 28 hải lý. Trên tàu lúc này gồm có 5 lao động.

Ngoài ra, tàu kéo ĐNa0494 gồm 13 thuyền viên do ông Nguyễn Dũng (trú Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng cũng đang neo tránh trú bão ở vùng biển cách đông Đông Nam Lý Sơn khoảng 17 hải lý, bị lưới quấn chân vịt không hoạt động được. Cả hai tàu đều bị trôi dạt trên biển.

Lực lượng Cảnh sát biển cho biết, hiện tàu QNg 95058 TS đã bị chìm trên biển. Dự kiến khoảng 16 giờ chiều nay (12/9), tàu Cảnh sát biển 8002 sẽ đưa 5 ngư dân và 13 thuyền viên cùng tàu ĐNa0494 vào đất liền.

Cảnh sát biển chăm sóc sức khoẻ cho ngư dân bị gặp nạn trên biển.

Cảnh sát biển chăm sóc sức khoẻ cho ngư dân bị gặp nạn trên biển.

Trước đó, khi nắm bắt được tình hình diễn biến phức tạp của bão số 5 sắp đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Trung, chiều ngày 10/9 tại Quảng Trị, Hải đội 202/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã phối hợp với lãnh đạo, chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể xã Triệu An (Triệu Phong) khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 thu dọn bàn ghế tại Trường Tiểu học Triệu An để di dời người dân từ những vùng nguy hiểm đến trú tránh bão.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 thu dọn bàn ghế tại Trường Tiểu học Triệu An để di dời người dân từ những vùng nguy hiểm đến trú tránh bão.

Để giảm nhẹ thiên tai khi bão đổ bộ vào đất liền, Hải đội 202 đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ giúp bà con nhân dân gia cố, chằng chống nhà cửa; thu dọn bàn ghế, đồ dùng dạy học tại Trường Tiểu học Triệu An để di dời người dân từ những vùng nguy hiểm đến trú tránh bão, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Ngoài ra, Hải đội 202 cũng đã chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, thuốc men và những nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ, cứu trợ nhân dân khi có lệnh.

Đọc thêm