Cảnh sát biển vượt sóng to, gió lớn cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện có ngư dân gặp nạn trên biển, ngày 3/4, tàu CSB 2014 thuộc Hải đội 212/Hải đoàn 21/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã vượt gió to, sóng lớn đưa ngư dân bị nạn vào đất liền cấp cứu.
Cảnh sát biển đưa ngư dân gặp nạn lên tàu CSB 2014 để chuyển vào đất liền cấp cứu.
Cảnh sát biển đưa ngư dân gặp nạn lên tàu CSB 2014 để chuyển vào đất liền cấp cứu.

Chiều 2/4, trong lúc đang lai kéo tàu cá tránh gió ở khu vực đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, ngư dân Trần Công Thọ (xã An Hải, huyện Lý Sơn) bị tai nạn nghiêm trọng và được chuyển vào bệnh viện trên đảo cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng bệnh nhân ngày càng nguy kịch nên rất cần phải đưa vào đất liền để cấp cứu, điều trị.

Tuy nhiên, do sóng biển ở đây quá lớn nên đến hơn 8h ngày 3/4, lực lượng chức năng dùng tàu nhỏ, đưa bệnh nhân ra tàu CSB 2014 đang làm nhiệm vụ gần đó để cùng hỗ trợ.

Ngay lập tức, tàu CSB 2014 đã vượt gió to, sóng lớn khẩn trương đưa ngư dân bị nạn vào đất liền cấp cứu. Đến 12h35, tàu CSB 2014 cập cảng Dung Quất và tiến hành bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế bảo đảm an toàn.

Những ngày qua, thời tiết trên vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rất xấu. Gió thường giật cấp 7, cấp 8, vì vậy, chiều 1/4, tỉnh Quảng Ngãi đã cấm tất cả các tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Cảnh sát biển kiểm tra sức khoẻ, động viên các thuyền viên tàu cá bị sự cố.

Cảnh sát biển kiểm tra sức khoẻ, động viên các thuyền viên tàu cá bị sự cố.

Trước đó, vào 18h ngày 1/3, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát kết hợp chống khai thác IUU trên khu vực biển Hòn La (Quảng Bình), tàu CSB 2006 nhận được lệnh điều động của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm tốt công tác chuẩn bị và khẩn trương cơ động với vận tốc nhanh nhất ra vị trí tàu NĐ 92648 TS bị nạn ở Đông - Đông Bắc mũi Roòn (Quảng Bình) 53 hải lý.

Qua xác minh thông tin, tàu cá NĐ 92648 TS gồm 6 thuyền viên do anh Vũ Đình Năng, 38 tuổi, quê xã Hải Chính, huyện Hải Hậu (Nam Định) làm thuyền trưởng. Khi đang đánh bắt tại khu vực trên thì tàu bị chết máy, không thể khắc phục được, nước tràn vào tàu. Trước tình thế nguy hiểm trên, thuyền trưởng đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn, hỗ trợ đưa tàu vào bờ.

Đến 22h cùng ngày, tàu CSB 2006 đã tiếp cận được tàu cá NĐ 92648 TS trong điều kiện sóng gió to. Tàu CSB 2006 đã cử tổ sửa chữa cơ động sang tàu cá khắc phục tạm thời sự cố nước vào, cung cấp thực phẩm, thuốc men và tiến hành làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền. Hiện sức khoẻ của 6 thuyền viên trên tàu ổn định.

Đọc thêm