Cảnh sát giao thông kịp thời đưa thai phụ sắp sinh đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc đi tuần tra, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một phụ nữ sắp sinh đang đau bụng nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu.  
Lực lượng CSGT Quảng Ngãi sử dụng xe chuyên dụng đưa thai phụ vào Bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp.
Lực lượng CSGT Quảng Ngãi sử dụng xe chuyên dụng đưa thai phụ vào Bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 12/8, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, sau khi được lực lượng CSGT Quảng Ngãi đưa vào Bệnh viện cấp cứu, thai phụ đã được các y bác sĩ mổ lấy thai thành công.

“Do thai phụ bị nghi nhiễm COVID-19, nên sau khi sinh, thai phụ và em bé được chăm sóc theo quy định phòng chống dịch tại cơ sở 2, Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại sức khỏe của thai phụ và em bé ổn định" - ông Đức cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày, trên đường đi tuần tra, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 3 người đang nghỉ chân dưới bóng cây bên đường, gần Trạm CSGT Đức Phổ (địa phận xã Phổ Cường, Thị xã Đức Phổ).

Đó là gia đình anh là T.V.L (SN 1993), chị N.T.L (SN 1995) và con trai T.V (SN 2019). Họ đang nghỉ trên đường di chuyển từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về Nghệ An bằng xe mô tô để người vợ sinh nở. Lực lượng CSGT đã dừng lại tiếp nước, sữa và động viên họ đi đường an toàn. Tuần tra xong trở về, vẫn thấy gia đình anh L ở bên đường, nghĩ chuyện chẳng lành, lực lượng CSGT dừng xe hỏi rõ thì được biết người vợ ở giai đoạn cuối của thai kỳ đang rất đau bụng, có khả năng sắp sinh.

Thai phụ được lực lượng CSGT đưa vào Bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an cung cấp.

Thai phụ được lực lượng CSGT đưa vào Bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước tình hình trên, cán bộ CSGT đã quay về chốt kiểm dịch, sử dụng xe bán tải chở thai phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, thị xã Đức Phổ, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Tại đây, qua test nhanh kháng nguyên, cả 3 người trong gia đình anh L bị nghi dương tính với virus SARS-CoV-2. Số cán bộ CSGT đã giúp gia đình, anh L và con trai đã được hỗ trợ về y tế để phòng dịch. Đến 14h cùng ngày, thai phụ được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở 2, Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau khi đưa thai phụ vào Bệnh viện cấp cứu, đơn vị đã thông tin cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bên Hội ghi nhận và sẽ giúp đỡ người vợ trong thời gian hậu phẫu sau sinh tại Quảng Ngãi.

Đọc thêm