Cấp cứu 4 ngư dân tàu cá bị tai nạn lao động

(PLVN) - 2h30 ngày 11/4, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ngư trường ở vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, tàu 219, Vùng 2 Hải quân nhận được tín hiệu xin cấp cứu của tàu cá số hiệu BV 4977 TS do anh Đỗ Tấn Toàn (SN 1981, ở Phước Tĩnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) làm tài công.
Hình minh họa
Hình minh họa

Tiếp cận tàu cá BV 4977 TS, trên tàu có 4 ngư dân bị mất an toàn trong quá trình thu cào lưới dẫn đến vụ tai nạn gồm: Ngư dân Đặng Minh Nhân (SN  1990, quê Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị vết thương sâu ở cổ bàn tay và cánh tay; ngư dân Nguyễn Tấn Hưng (SN 1988, quê Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau) bị giập ngón trỏ tay phải; ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, quê Phước Hưng, Long Điền) bị vết thương ở cánh tay phải dài 10cm, sâu tới xương; ngư dân Dương Văn Hải (SN 1984, quê Trung Đông, Long Hải, Bạc Liêu) bị thương ở vùng bụng và cánh tay trái. Tất cả đều bị mất nhiều máu.

Ngay lập tức, Tổ quân y tàu hải quân 219 chuyển 4 ngư dân về tàu tiến hành cấp cứu, nhanh chóng cầm máu, vệ sinh sát khuẩn, khâu các vết thương hở, băng bó, tiêm thuốc giảm đau, cấp thuốc kháng sinh, hướng dẫn điều trị…

Sau cấp cứu các ngư dân ổn định, tàu 219 đã tổ chức bàn giao bệnh nhân về tàu cá BV 4977 TS tiếp tục điều trị.  

Đọc thêm