Cặp đôi Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người qua đường

(PLVN) - Nhu cầu người dân tăng cao, nhiều hiệu thuốc, cửa hàng bán thiết bị y tế tại Thủ đô đã và đang đẩy giá khẩu trang lên cao để trục lợi nhưng vợ chồng anh Phạm Nguyễn Khánh quyết định phát khẩu trang miễn phí tại 55 Hàng Cót, TP Hà Nội. 
Anh Khánh cùng vợ phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.
Anh Khánh cùng vợ phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.

Hành động của vợ chồng anh Kháng được cộng đồng tán thưởng.

Chị Hằng, vợ anh Khánh cho biết: “Ngày trước gia đình hay phát bánh mì miễn phí cho người nghèo, nhưng khi có thông tin về dịch bệnh Corona từ Vũ Hán, gia đình quyết định tặng khẩu trang cho mọi người vì nhu cầu người dùng rất lớn".

 
Vợ anh Khánh chia sẻ thêm: “Bọn mình không giàu vì bán khẩu trang lúc này. Mình cho đi khi còn có thể, khẩu trang đắt nhưng cũng chưa là gì với các chi phí khác và quan trọng nó thiết thực nhất vào lúc này”.

Trong ngày 31/1, vợ chồng chị đã phát 1.000 khẩu trang miễn phí cho người dân và sẽ vẫn tiếp tục phát trong vài ngày nữa.

Nhiều người dân vui mừng khi được phát khẩu trang miễn phí
Nhiều người dân vui mừng khi được phát khẩu trang miễn phí 

Trong những ngày gần đây, mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn được các cơ sở kinh doanh tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU đẩy giá lên cao. Tại đây đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy để mua được các mặt hàng này.

Tại các cửa hàng kinh doanh thuốc, vật tư y tế bên ngoài, giá khẩu trang đã bị đẩy giá đến cả chục lần. Quanh bệnh viện Viêt Đức, khẩu trang 3Ply giá 200.000 đồng/ hộp; 3D mask giá 80.000 đồng/hộp; Pitta giá 80 đồng/gói… và có hiện tượng tăng giá từng ngày. Nhiều người dân nỗ lực tìm mua nhưng khó mua được hoặc phải mua với giá cao.

Sáng 31/1, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU - số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, hầu hết các cơ sở kinh doanh không niêm yết giá, bước đầu có dấu hiệu găm giữ hàng hóa. Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh không niêm yết giá. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá, bán số khẩu trang hiện có cho khách hàng cần mua theo đúng giá đã niêm yết. Hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc, bảo đảm chất lượng.

Đọc thêm