Cậu bé 13 tuổi dập lửa cứu ngôi nhà có hơn 100 người ở

(PLVN) - Hành động kịp thời của cậu bé 13 tuổi tại bang Sarawak (Malaysia) ngày 15/12 giúp ngăn chặn một ngôi nhà dài, nơi ở của hơn 100 người. 
Alexsidi Wifred. Ảnh: The Star/Asia News Network.
Alexsidi Wifred. Ảnh: The Star/Asia News Network.

Nghe thấy dì mình hét lên nhà bị cháy, Alexsidi Wifred (13 tuổi) lập tức chạy vào bếp với bình chữa cháy nhưng nó không hoạt động. 

Cậu bé chạy đi lấy một bình chữa cháy khác song bình cũng bị lỗi. “Alexsidi phải chạy đi chạy lại 3 lần vì hai bình chữa cháy mà cháu mang từ các phòng khác không hoạt động”, người đứng đầu sở cứu hỏa thành phố Kanovit cho biết. 

Trong khi Alexsidi tiếp tục tìm kiếm bình chữa cháy thì ngọn lửa đã lan sang phòng bên cạnh. Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa và dập tắt nó hoàn toàn trước khi lính cứu hỏa đến. 

Khởi nguồn đám cháy là từ miếng giẻ để phủ lên khay trứng để cạnh bếp ga. Lửa nhanh chóng quét khắp phòng. 

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là dạng nhà có một phòng duy nhất, có thể kéo dài hàng trăm mét, hẹp, thường làm bằng gỗ, là nơi ở của hàng trăm thành viên một đại gia đình.

Đọc thêm