“Đảo thiên đường” ở Campuchia- nơi đàn ông bản địa xấu hổ không dám đặt chân

(PLVN) - Đẹp đẽ và bình yên, đảo Koh Rong của Campuchia là điểm đến thu hút khách du lịch bởi nơi đây là vương quốc chỉ có phụ nữ và trẻ em sinh sống. Vì xấu hổ, không một người đàn ông bản địa nào dám đặt chân đến nơi đây. 
Đảo Koh Rong - nơi những phụ nữ bất hạnh khép lại quá khứ, làm lại cuộc đời
Đảo Koh Rong - nơi những phụ nữ bất hạnh khép lại quá khứ, làm lại cuộc đời

Koh Rong vẫn là một hòn đảo thiên đường, một địa danh du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia. Với những ai thực sự tìm kiếm một chuyến nghỉ dưỡng yên bình, thanh nhàn, để lại sau lưng mọi căng thẳng và tránh xa khói bụi, Koh Rong là một đề xuất cực kì lý tưởng.

Được mệnh danh “thiên đường biển đảo”

Hầu như khách du lịch đến với Campuchia đều chỉ biết đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Angkor Wat cổ kính và thần bí mà không biết rằng ở xứ sở chùa tháp này lại có một hòn đảo đẹp không kém gì đảo Hawaii, không đâu khác chính là Koh Rong. Đảo Koh Rong, phiên âm tiếng Việt là “Cổ Rồng hay Cổ Long”, là một hải đảo lớn thuộc tỉnh Koh Kong. Nó nằm trong vịnh Thái Lan và cách bờ biển Sihanoukville khoảng 25 km và cách thủ đô Phnom Penh khoảng hơn 30 km về phía nam.

Koh Rong là hòn đảo lớn thứ 2 ở Campuchia với diện tích hơn 78 km2, 43 km đường bờ biển và hơn 23 bãi tắm cực đẹp. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ của bãi cát trắng mịn, nước biển trong vắt, ấm áp và khí hậu nhiệt đới dễ chịu. hường được gọi bằng cái tên ưu ái nhất là “thiên đường biển đảo”. Koh Rong là mái nhà của nhiều loài sinh vật biển độc đáo. Vì thế mà bạn không thể bỏ qua hoạt động lặn ngắm đại dương với kính và ống thở (snorkelling) hoặc lặn với bình dưỡng khí (scuba diving).

Tất cả phụ nữ ở đảo Koh Rong đều sống đơn thân do góa bụa, tình duyên và hôn nhân bất hạnh, quá khứ đau buồn
Tất cả phụ nữ ở đảo Koh Rong đều sống đơn thân do góa bụa, tình duyên và hôn nhân bất hạnh, quá khứ đau buồn 

Lặn biển là hoạt động được yêu thích tại Koh Rong. Hòn đảo này còn khá nguyên sơ nên môi trường biển ở đây có hệ sinh thái rất đa dạng và phong phú. Dưới làn nước trong xanh có thể nhìn thấu đáy, bạn sẽ được trải nghiệm môn lặn biển đầy ấn tượng. Hoặc tham gia snorkeling hay scuba diving để ngắm những đàn cá màu sắc bơi lội dưới biển hay những rạn san hô sắc màu đung đưa trong làn nước.

Ở Trung tâm Lặn Koh Rong tại Koh Touch, bạn sẽ tìm thấy nhiều trung tâm bán các tour lặn biển trong ngày. Họ sẽ dùng thuyền đưa bạn đến những vùng biển đẹp nhất, tha hồ ngắm các hệ sinh thái biển thu nhỏ. Nào là san hô, cá ngựa, hải sâm và rất nhiều loài cá đủ sắc màu. Thông thường các tour này có giá hơn 10 USD (khoảng 235.000 đồng) và sẽ bắt đầu lúc 13h chiều, kết thúc lúc 19h tối để bạn trải nghiệm trọn vẹn các hoạt động như lặn biển, câu cá, tiệc BBQ hải sản, ngắm hoàng hôn và xem sinh vật phù du phát sáng khi trời tối dần. 

Người dân nơi đây rất thân thiện, hiền hòa
Người dân nơi đây rất thân thiện, hiền hòa  

Một số người thuê hẳn những chiếc thuyền riêng với giá khoảng 70 USD (khoảng 162.000 đồng), đi xa hơn đến một số hòn đảo nhỏ hoặc đi vòng quanh, tham quan đảo Koh Rong, ngắm toàn cảnh hoang sơ, yên bình và trải nghiệm một ngày đánh bắt cá theo kiểu truyền thống của người Khmer.

Ra biển Long Beach tắm và ngắm hoàng hôn là một trong điều tuyệt vời khi tới Koh Rong. Cảnh hoàng hôn trên biển rất lãng mạn và kỳ ảo, bạn chắc chắn sẽ bị mê đắm trước khung cảnh nên thơ ấy. Nước ở biển Long Beach trong veo với bờ cát trắng mịn, cả không gian nguyên sơ tạo nên một sức hút đến khó tả. 

Khi đi du lịch Campuchia và ghé thăm Đảo Koh Rong, bạn hãy thử đặc sản nổi tiếng nơi đây như hải sản nướng, đồ Âu, ẩm thực Khmer hay BBQ hải sản nhé. Một set BBQ hải sản bất kỳ với giá 5 đô la đã bao gồm rau, khoai tây, bánh mỳ và một chút hải sản nướng như mực ống, sườn nướng, cá diêu hồng, tôm… đảm bảo một người có thể ăn no. Giá đồ ăn ở đảo Koh Rong trung bình từ 2- 6USD cho một phần ăn. Ngoài ra, du khách có thể thử các loại sinh tố hoa quả thơm ngon với giá chỉ 1USD…

Nơi đàn ông xấu hổ không dám tới

Hòn đảo xinh đẹp rộng 7 hecta này chỉ được coi là thiên đường du lịch, mà còn là thiên đường của phụ nữ. Nơi đây hiện có khoảng 40 phụ nữ và 107 trẻ em, tập trung sống thành một làng. Mặc dù không có đàn ông trưởng thành, những người phụ nữ trên đảo này vẫn sinh sống bình thường cùng con cái của họ.

Tất cả những người phụ nữ sống trên đảo Koh Rong đều là góa phụ, những người phụ nữ bị chồng bỏ rơi. Một số người trong đó từng là nạn nhân xâm hại tình dục, một số chồng qua đời, một số từng bị bắt cóc nhiều lần. Tựu trung lại, tất cả những người phụ nữ này đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nghèo khổ. Họ không có nơi ăn chốn ở tử tế, chỉ biết ăn xin và nhặt rác trên đường phố một cách bất lực.

Sau đó, một tổ chức phi chính phủ đã đề xuất một kế hoạch để giúp đỡ những người phụ nữ này cùng con cái của họ, nhận được sự đồng ý của chính phủ. Kể từ đó, một nhóm phụ nữ cùng trẻ em lang thang cơ nhỡ đã di chuyển tới đảo Koh Rong để xây dựng cuộc sống mới, làm lại cuộc đời. 

Những nụ cười khép lại quá khứ
 Những nụ cười khép lại quá khứ

Nhờ sự hỗ trợ ban đầu, những người phụ nữ tại đây có nhà cửa để sinh sống và phải sống cuộc sống tự lập, tự cung tự cấp. Theo thời gian, họ đã có khả năng tự sản xuất và chi trả mọi thứ cho cuộc sống sinh hoạt của mình. Những người phụ nữ trên đảo Koh Rong có thể tự làm nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, dệt may hay làm thủ công mỹ nghệ mà không hề có bàn tay giúp đỡ của người đàn ông.

Mặc dù hầu hết các công việc thể chất đều do phụ nữ tự tay làm hết nhưng đôi khi, với những việc vận chuyển hàng hóa nặng nhọc và vất vả, phụ nữ trên đảo có thể thuê những người đàn ông bên ngoài đảo tới giúp đỡ rồi trả tiền.

Trên đảo Koh Rong, hầu như không có bất cứ thiết bị hiện đại nào như TV, điện thoại... Người dân nơi đây cập nhật thông tin về thế giới bên ngoài thông qua đài radio. Trẻ em tại đây lớn lên một cách tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên và hoàn toàn ngây thơ, trong sáng.

Không chỉ sản xuất vật phẩm phục vụ cho cuộc sống của người dân trên đảo, phụ nữ nơi đây còn trao đổi và buôn bán cho những vùng khác của Campuchia, thậm chí là xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài để có thêm thu nhập. Họ mở hẳn một xưởng sản xuất quần áo có quy mô. Những sản phẩm quần áo này được bày bán tại nhiều khu chợ lớn ở Campuchia.

Koh Rong là một hòn đảo rất xinh đẹp và đang ngày một phát triển du lịch. Rất nhiều du khách nước ngoài tới đây mỗi năm để tận hưởng cuộc sống bình dị, không khí trong lành của biển cả, thế nhưng gần như không có bất cứ người đàn ông Campuchia nào đặt chân lên đảo. 

Chính vì vậy, nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao? Thực chất, tất cả những người phụ nữ sống trên đảo Koh Rong đều là nạn nhân, từng bị đàn ông làm tổn thương và đẩy đến con đường cùng cực. Do đó, khi đã tới đây và làm lại cuộc đời, hầu hết họ đều mang tâm lý không cần tìm một người đàn ông làm bạn đồng hành trong đời nữa. Mặt khác, những người đàn ông Campuchia cũng cảm thấy có lỗi khi đặt chân lên đảo Koh Rong. 

Dù không phải người trực tiếp gây ra những hoàn cảnh đáng thương cho phụ nữ nơi đây, đàn ông cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác áy náy và xấu hổ. Vì vậy, họ chọn cách không đặt chân lên đảo. Những người phụ nữ sống trên đảo Koh Rong khẳng định rằng họ không hề cấm đàn ông đặt chân đến đảo, chỉ là cảm thấy cuộc sống không có đàn ông vẫn sẽ tốt đẹp.

Tại đây, họ có một cuộc sống lành mạnh, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, cùng chia sẻ hoàn cảnh và tạo nên những tình bạn tốt, cùng nhau chăm sóc những đứa con khôn lớn và trưởng thành, dần quên đi nỗi đau quá khứ để tập trung vào tương lai.

Đọc thêm