Cha mẹ bất cẩn khiến con trai 3 tuổi rơi từ tầng 5 khách sạn xuống đất?

(PLO) - Bé trai 3 tuổi đi du lịch cùng bố mẹ không may bị rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống đất và bị thương nặng.
Khách sạn nơi xảy ra vụ bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 5 xuống đất.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 16/7, tại khách sạn Hồng Hoa, thuộc khu Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Thời điểm trên, người dân bất ngờ phát hiện một bé trai rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống đất đã nhanh chóng hô hoán thông báo lực lượng chức năng và hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Phạm Công H (SN 2014, HKTT tại huyện Kim Động, Hưng Yên) đang cùng gia đình đi du lịch Hạ Long, sau đó đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hồng Hoa.

Tại đây, do cha mẹ cháu bé bất cẩn không chú ý tới cháu nên cháu đã chạy ra ngoài ban công và trượt chân ngã xuống dưới đất.

Trao đổi với PV, Trung tá Thái Văn Giáp, Trưởng công an phường Bãi Cháy xác nhận có vụ việc trên và cho biết gia đình cháu bé đã chuyển cháu đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu.

Theo đại diện của Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, cháu Hiếu nhập viện trong tình trạng não bị biến dạng, hộp sọ lòi tổ chức não, chẩn đoán chấn thương sọ não. Ngoài ra, cháu Hiếu còn bị chấn thương cột sống cổ; có máu ở trong họng, chẩn đoán bị dập phổi; đồng tử giãn tối đa, phải dùng thuốc vận mạch.

“Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, chiều cùng ngày, gia đình đã xin chuyển viện cho bệnh nhân Hiếu lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)” – đại diện Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy thông tin.

Đọc thêm