Chàng trung úy quân đội đam mê nghiên cứu, sáng tạo

(PLVN) - Là một cán bộ, chiến sĩ trẻ nhưng Trung úy Bùi Xuân Hải, Trợ lý Kỹ thuật Trung đoàn 274 , Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) luôn tâm huyết, nhiệt tình và miệt mài nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo công trình khoa học có ý nghĩa cho quân đội, xã hội.
Trung uý Bùi Xuân Hải, Trợ lý Kỹ thuật tại Trung đoàn 274, Sư đoàn 377.

Ngay từ khi còn học Lớp Điều khiển và Tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Bùi Xuân Hải đã là một trong những học viên có thành tích học tập tiêu biểu. 3 năm liền, Hải được Giấy khen của Nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học (2017, 2018, 2019) với nhiều mô hình, sáng kiến nổi bật như: hệ thống điều khiển nhúng cho hệ con lắc ngược đơn, thiết bị điều khiển cân bằng vật thể bằng từ trường...

Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự với kết quả học tập tốt, được phong quân hàm Trung úy, năm 2019, chàng kỹ sư trẻ được phân công về làm Trợ lý Kỹ thuật tại Trung đoàn 274, Sư đoàn 377. Tại đây, bằng những kiến thức đã học cùng sự đam mê nghiên cứu, Hải đã cho ra đời nhiều ý kiến, sáng kiến hay.

Các sáng kiến của anh đều được đánh giá cao về ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực cho quân đội. Nổi bật là một phần mềm dùng trong huấn luyện kíp chiến đấu ở Sở chỉ huy các cấp trong Quân chủng Phòng không - Không quân, đạt giải Ba “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân năm 2021.

Theo chia sẻ của Hải, anh đã dành 12 tháng để nghiên cứu và đưa phần mềm vào thực tiễn huấn luyện, giúp hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian luyện tập, đồng thời giúp người chỉ huy theo dõi chính xác tiến trình luyện tập so với phương pháp luyện tập truyền thống trước đây.

Với sự đam mê nghiên cứu, chàng kỹ sư trẻ Bùi Xuân Hải đã cho ra đời nhiều công trình khoa học có ý nghĩa, ứng dụng cao trong thực tiễn.

Hải chia sẻ, làm nghiên cứu khoa học phải có đam mê, không được nản trước những khó khăn. Bởi đặc thù nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho khí tài tên lửa đòi hỏi sản phẩm nghiên cứu phải có tính thực tế, tính ứng dụng cao phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, quản lý vùng trời của các đơn vị phòng không. Để có các công trình đó, bản thân người nghiên cứu phải không ngừng học tập, tự mày mò thử nghiệm, bám sát với thực tế đơn vị...

Ngoài công việc chuyên môn, Hải còn là một thành viên của Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” của Trung đoàn 274. Tham gia Câu lạc bộ này, Hải luôn tích cực phối hợp, giúp đỡ các thành viên khác trong quá trình nghiên cứu, cải tiến nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung uý Bùi Xuân Hải.

Trung tá Võ Nhân Tiệp, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 274 nhận xét: dù là một kỹ sư trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác huấn luyện của đơn vị, song Bùi Xuân Hải luôn trau dồi kiến thức thực tiễn, tích cực nghiên cứu cho ra đời nhiều mô hình, sáng kiến mang tính ứng dụng cao. Điều đó đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác của các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn.

Với nỗ lực không ngừng, kỹ sư trẻ Bùi Xuân Hải có nhiều sáng kiến được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và đồng đội tin tưởng, ghi nhận. Năm 2020, anh vinh dự được khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và giấy khen Đoàn viên xuất sắc.

Đọc thêm