Cháy 43 ki ốt chợ sáng cuối năm, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Toàn khu chợ có hơn 80 hộ kinh doanh, thì có đến 43 hộ bị thiệt hại về tài sản, ước tính tổng thiệt hại của vụ cháy lên tới hơn 10 tỷ đồng.
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Khoảng 1h ngày 31/12, chợ Trung tâm huyện Quản Bạ (Hà Giang) xảy ra hoả hoạn. Đám cháy bùng phát ở khu vực có nhiều đồ dễ cháy nên lửa lan rất nhanh, bao trùm hơn một nửa ki-ốt khác trong chợ. Phạm vi cháy từ khu vực ki-ốt ngoài đường đến dãy nhà bán thịt gia súc, gồm: khu vực bán hàng quần áo, hàng tạp hóa, đồ nhựa, đồ gia dụng.... trong trung tâm chợ và khu vực ki - ốt mặt đường.

Nhận được tin báo cháy, lãnh đạo huyện Quản Bạ đã có mặt tại hiện trường để kịp thời chỉ đạo các lực lượng và huy động nhân dân triển khai các hiện pháp ngăn chặn, cứu hộ dập lửa. Đến 6h cùng ngày vụ cháy mới được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, theo thống kê sơ bộ ban đầu, toàn khu chợ có hơn 80 hộ kinh doanh, thì có đến 43 hộ kinh doanh tại chợ bị thiệt hại về tài sản, ước tính tổng thiệt hại của vụ cháy lên tới hơn 10 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

UBND huyện Quản Bạ cũng đã quyết định hỗ trợ ban đầu mỗi hộ có ki-ốt bị cháy 5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 30/12, chợ Ninh Hiệp (Hà Nội) cũng xảy ra hoả hoạn. Đám cháy khởi phát tại quán gà Mạch Hoạch khu Soi Baza (thôn 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm), sau đó lan sang các lán tạm của các hộ dân.

Thống kê sơ bộ gồm 6 lán có diện tích từ 100m2 đến 200m2 bị thiệt hại với tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900m2. Khu vực cháy là những khối nhà kết cấu khung thép lợp mái tôn bên trong chứa nhiều vụn vải, quần áo, hàng tạp hóa khiến cháy lan với vận tốc nhanh.

Đọc thêm