Chạy đùa cùng em, nam sinh lớp 9 ngã tử vong

(PLVN) - Trong lúc hai anh em chơi đuổi bắt, cậu anh bị ngã đập đầu vào bàn đá giữa nhà tử vong.
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 10/6, Ng.T.M. (học sinh lớp 9) và em trai là Ng.T.C. (học sinh lớp 8, cùng trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đùa nghịch với nhau tại sân nhà. 

Trong lúc đuổi nhau chạy, M. vấp chân, ngã đập đầu vào bàn đá đặt giữa nhà bất tỉnh.

Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong.

Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. 

Đọc thêm