Cháy lớn dãy nhà dân ở trung tâm Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dãy nhà trung tâm Sài Gòn đang trong quá trình sửa chữa bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá cửa cuốn, sử dụng dây thang leo lên tầng cao tiếp cận chữa cháy.
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 1/5, hoả hoạn xảy ra ở số 48-50-52-54 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. Lúc này, nhiều người dân hô hoán và dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói bốc cao. Nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - CA TP HCM đã huy động 9 xe chữa cháy chuyên dụng và 56 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Lực lượng cứu hoả có mặt dập lửa.
 Lực lượng cứu hoả có mặt dập lửa.

Theo Vietnamnet, do dãy nhà này trước đây cho thuê để kinh doanh. Hiện các căn đang trong quá trình sửa chữa. Ngày nghỉ lễ, tất cả đều đóng cửa nên bên trong không có người.

Lính cửa hỏa phải dùng búa phá cửa cuốn các căn nhà; một nhóm khác sử dụng thang dây leo lên các tầng cao tiếp cận đám cháy.

Hơn 10h30 cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người, SGGP đưa tin.

Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm