Cháy lớn tại Hà Nội, 1 phụ nữ thiệt mạng

Đám cháy bốc lên từ một số cửa hàng và ngôi nhà ba tầng tại chân cầu Vĩnh Tuy, phía quận Long Biên (Hà Nội). Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn bên trong khu vực cháy. Thông tin ban đầu, 1 cụ bà thiệt mạng.
Ngọn lửa kèm theo khói bao trùm ngôi nhà 3 tầng. Ảnh: Văn Vệ/VnExpress.
Ngọn lửa kèm theo khói bao trùm ngôi nhà 3 tầng. Ảnh: Văn Vệ/VnExpress.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, khoảng 6h30 hôm nay, 10/5, họ bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà số 33 (tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội). Sau đó, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Cảnh sát PCCC Long Biên huy động hàng chục chiến sĩ và nhiều xe chuyên dụng tới chữa cháy. Hiện trường được phong toả hàng trăm mét từ đầu cầu Vĩnh Tuy hướng vào nội thành. 

Thời điểm xảy ra vụ cháy, 6 người trong gia đình ông Mạnh - chủ ngôi nhà 3 tầng, đã trèo qua tầng 3 thoát ra ngoài. Còn cụ bà Vũ Thị Tít (khoảng 90 tuổi) bị mắc kẹt bên trong, thiệt mạng. Có 2 người bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 7h, đám cháy được khống chế, nhưng khói đen vẫn cuộn lên từ ngôi nhà lợp tôn. Nước tiếp tục được phun vào làm mát, tránh cháy lan. Chừng 30 phút sau, ngọn lửa bùng phát trở lại, tuy nhiên đã được khống chế kịp thời.

cháy,cháy nhà,cháy ở Hà Nội
Hiện trường vụ cháy.

VnExpress cho biết, đơn vị chức năng bước đầu nhận định, lửa xuất phát từ khu nhà lợp mái tôn được ngăn làm 3 cửa hàng chăn ga gối đệm, bình gas công nghiệp và quán cơm rồi lan sang nhà 3 tầng. 

Hàng chục bình ga cỡ lớn được chuyển ra khỏi hiện trường và làm mát.

cháy,cháy nhà,cháy ở Hà Nội
Hiện trường bên trong vụ cháy. Ảnh: Đoàn Bổng/VietNamNet.
cháy,cháy nhà,cháy ở Hà Nội
Người thân khóc nghẹn khi lực lượng chức năng đưa thi thể bà cụ ra ngoài. Ảnh: Đoàn Bổng/VietNamNet.
cháy,cháy nhà,cháy ở Hà Nội
Nhiều vỏ bình ga tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nhị Tiến/VietNamNet.

Hỏa hoạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, nhiều người dừng xe giữa cầu Vĩnh Tuy quan sát gây ùn ứ nhẹ.

VietNamNet dẫn lời Chủ tịch UBND phường Long Biên Vũ Phan cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn năm 2017 đã bị phạt 15 triệu đồng vì kinh doanh gas trái phép. 

Hiện chưa có thống kê cụ về thiệt hại. Trước mắt phường hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị hỏa hoạn.

Đọc thêm