Cháy nhà 4 tầng, 1 phụ nữ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, người chồng và con trai kịp chạy ra ngoài còn bà V không thoát được đã tử vong.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 10/6, căn nhà 4 tầng tại số 24 phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có ông Mai Văn T và vợ là bà Chu Thị V (cùng sinh năm 1964) cùng con trai. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, ông T và con trai may mắn thoát được ra ngoài, còn bà V tử vong trong đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, do vụ cháy khá lớn, đến 8h30, ngọn lửa bùng cháy trở lại ở tầng 4 của ngôi nhà.

Theo một số nhân chứng, căn nhà xảy ra vụ cháy là cửa hàng kinh doanh tạp hóa có bán cả chăn ga, gối đệm và nhiều đồ dễ bén lửa. Khi hoả hoạn xảy ra, bà V dù đã thoát ra ngoài, nhưng có thể do quay lại trong nhà lấy đồ, nên không thoát ra được nữa.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm