Cháy nhà, người giúp việc và hai cô cháu chết thảm

(PLO) - Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, người giúp việc và hai cố cháu không chạy kịp đã bị chết thảm dưới tay 'bà hỏa'.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 5/4, tại nhà của ông Nguyễn Văn Bảy ở địa chỉ số 48, đường Nguyễn Tự Giản, tổ 11, phường Mỹ An, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà ông Bảy có 6 người. Vợ chồng ông Bảy và người con trai đã thoát được ra ngoài. Danh tính 3 nạn nhân xác định bị tử vong gồm:  Danh tính được xác định là: Nguyễn Huyền Hà Nhi (SN 1999), Nguyễn Thị Hòa (SN 1992) và Nguyễn Thị Thu (50 tuổi). Trong đó, một người là con gái ông Bảy, một người là em gái, và một người giúp việc.

Nhận được tin báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và động viên gia đình nạn nhân. lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của thành phố Đà Nẵng đến hiện trường để dập tắt vụ cháy. 

Được biết, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm