Cháy tiệm tạp hoá, 3 mẹ con tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời điểm xảy ra vụ cháy mưa rất lớn và do đêm khuya nên người dân phát hiện muộn. Hoả hoạn đã khiến 3 mẹ con tử vong còn người chồng bị bỏng nặng.

Cơ quan chức năng TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang khẩn trương điều tra vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Nạn nhân tử vong là chị V.L.T (32 tuổi, chủ tiệm tạp hóa) và 2 con là Đ.H.T (12 tuổi) và Đ.L.T (5 tuổi); còn anh Đ.P.S. (35 tuổi, chồng chị T) bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 22/11, người dân xã Quy Tân Tây phát hiện ngọn lửa phát ra tại tiệm bán hàng tạp hóa của chị T tại ấp Tân Thành. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn chị T cùng 2 con tử vong, người chồng bị bỏng nặng.

Gia đình các nạn nhân trong vụ cháy có quê ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp). Họ đến xã Tân Quy Tây thuê mặt bằng mở tiệm tạp hóa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy mưa rất lớn và do đêm khuya nên vụ cháy được phát hiện muộn, công việc ứng cứu diễn ra không được thuận lợi. Ngoài ra, tiệm tạp hóa có rất nhiều dụng cụ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh làm căn nhà bị thiêu rụi.

Theo ngành chức năng, do hiện trường vụ cháy rất phức tạp nên cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.

Đọc thêm